Chưa cần đá lượt cuối, Anh và Pháp đã chắc suất đi tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Anh mới ghi một bàn sau hai trận vòng bảng.
Tuyển Anh mới ghi một bàn sau hai trận vòng bảng.
TPO - Kết thúc đầy kịch tính ở hai bảng B, C rạng sáng nay đã giúp Anh, Pháp giành vé vào vòng 1/8 dù chưa phải đá lượt trận cuối cùng EURO 2020.

Cụ thể, Phần Lan sau trận thua 0-2 trước Bỉ, khép lại vòng bảng với 3 điểm cùng vị trí thứ 3 bảng B. Tương tự, Ukraine cũng xếp hạng 3 bảng C, với 3 điểm sau thất bại 0-1 trước Áo.

Trong khi đó, Anh (bảng D), Pháp (bảng F) chưa đá lượt cuối, nhưng đều có cùng 4 điểm. Trong trường hợp kém may mắn chỉ xếp thứ 3 ở bảng đấu của mình, Anh và Pháp đều đứng trên Ukraine lẫn Phần Lan, và giành suất đi tiếp nhờ thuộc nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Chỉ 2 đội đứng thứ 3 (trong 6 đội) bị loại sau vòng bảng EURO 2020. Ukraine và Phần Lan (3 điểm) phải chờ kết quả lượt cuối ở 3 bảng D, E, F để biết số phận. Hai đội bóng đang đứng dưới họ trong nhóm các đội thứ 3 là Tây Ban Nha (2 điểm), và Croatia (1 điểm).

Hiện tại, tổng cộng đã có 11 đội bóng chính thức có vé vào vòng 1/8 EURO 2020. Đó là Italy, Xứ Wales và Thụy Sỹ ở bảng A. Thụy Sỹ có vé đi tiếp nhờ thành tích là đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Hiện họ đang dẫn đầu các đội xếp thứ 3 với 4 điểm.

Ngoài ra, 4 đội nhất, nhì bảng B và bảng C, gồm Bỉ và Đan Mạch (bảng B); Hà Lan và Áo (bảng C) đã giành suất lọt vào vòng knock-out.

Ở các bảng đấu còn lại, các đội giành vé vào vòng trong gồm Anh và CH Czech ở bảng D. Thụy Điển ở bảng E và Pháp ở bảng F. Tất cả những đội này đều đã có trong tay 4 điểm, trong đó CH Czech, Pháp và Thụy Điển đều đang dẫn đầu các bảng của họ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.