Nhẹ nhàng hạ Phần Lan, Bỉ sánh vai cùng Italia và Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
Nhẹ nhàng hạ Phần Lan, Bỉ sánh vai cùng Italia và Hà Lan
TPO - Ở loạt trận cuối cùng của bảng B vào sáng nay, ĐT Bỉ tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng màn vùi dập Phần Lan 2-0. Nhờ đó, Bỉ sánh vai cùng Italia và Hà Lan khi là 3 đội tuyển hiếm hoi toàn thắng ở vòng bảng.

Với tâm lý thoải mái do đã chắc chắn đi tiếp, ĐT Bỉ nhởn nha thi đấu trước Phần Lan. Cộng với lực lượng vượt trội, họ không khó khăn để làm chủ cuộc chơi, dồn đối thủ về phần sân nhà. Trong khi đó, với mục tiêu là 1 điểm thì Phần Lan cũng không cần ưu tiên cho mặt trận tấn công. Đó là lý do hai đội thi đấu chậm rãi và phải tới phút 23, pha bóng đáng chú ý đầu tiên mới xuất hiện.

Đó là nỗ lực của De Bruyne. Anh đi bóng qua 2 cầu thủ đối phương trước khi đưa bóng vào trong. Tiếc rằng không có đồng đội nào của De Bruyne kịp lao vào để dứt điểm. Sau đó, Bỉ tiếp tục uy hiếp Phần Lan. Phút 37, De Bruyne rót bóng vào vùng cấm địa đến đúng vị trí của Lukaku. Tuy nhiên tiền đạo này lại đánh đầu quá nhẹ, không làm khó thủ thành đối phương.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Bỉ lần thứ 3 khiến thủ thành Hradecky phải làm việc. Lần này là nỗ lực dứt điểm của Doku. Anh nhanh nhẹn xâm nhập khu vực cấm địa rồi thực hiện cú dứt điểm chìm nhằm về góc xa, nhưng tiếc là thủ môn Hradecky vẫn làm chủ tình hình với pha bay người đẩy bóng kịp thời.

Bỉ dứt điểm 8, trúng đích 3, trong khi mọi chỉ số của Phần Lan đều là 0 và 0. Thế trận chênh lệch ấy tiếp tục diễn biến trong hiệp 2 khi Bỉ kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi còn hệ thống phòng ngự Phần Lan cứ thế rệu rã dần trước các pha đan bóng như được lập trình của ĐT Bỉ.

Nhẹ nhàng hạ Phần Lan, Bỉ sánh vai cùng Italia và Hà Lan ảnh 1

ĐT Phần Lan chỉ có thể trụ được ở hiệp đầu

Phút 63, sau những đường bật tường trung lộ đẳng cấp, Eden Hazard được đặt vào tư thế thoải mái để dứt điểm. Tiếc là anh vẫn không thể thắng được Hradecky. Rồi sau đó 2 phút, Lukaku dù khuất phục được thủ thành này thì VAR lại từ chối bàn thắng với lỗi việt vị.

Hàng loạt cơ hội mười mươi của Bỉ đã cảnh báo ĐT Phần Lan bởi họ lộ ra các khoảng trống quá sớm. Và trước thế trận như vậy, điều gì đến cũng phải đến. Phút 74, sau cú dứt điểm của Vermaelen, bóng đập cột dọc đập trúng người Hradecky bay vào lưới. Lúc này, không còn gì ngăn cản ĐT Bỉ mở tỷ số nữa.

Và khi áp lực được cởi bỏ, việc họ ghi thêm bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Phút 81, Lukaku rốt cuộc cũng tìm thấy bàn thắng hợp lệ. Nhận bóng từ De Bruyne, anh khống chế gọn gàng rồi xoay người dứt điểm làm tung lưới Phần Lan. Lukaku có bàn thắng thứ 3 tại EURO 2020 và quan trọng hơn là nó giúp Bỉ bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó cùng Hà Lan và Italia tiến vào vòng trong với tư cách là đội giành tối đa 9 điểm.

Nhẹ nhàng hạ Phần Lan, Bỉ sánh vai cùng Italia và Hà Lan ảnh 2

Bỉ và Đan Mạch đi tiếp, Phần Lan còn phải đợi kết quả giữa các đội thứ 3 khác

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.