Bản tin Thể thao: VFF vẫn chờ bầu Đức quay lại tranh cử chức chủ tịch

Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết VFF sẽ xem xét lại tiêu chí "phải có bằng đại học".
Chủ tịch Lê Hùng Dũng cho biết VFF sẽ xem xét lại tiêu chí "phải có bằng đại học".
TPO - Sergi Roberto được dự chung kết. Messi đòi Barcelona bán Dembele. Man City và ĐT Argentina nhận tin dữ về Aguero. Rời Barcelona, Iniesta sang Trung Quốc bán rượu. Ander Herrera chán nản với Ban lãnh đạo M.U. Atletico Madrid tranh giành Bruno với Juventus...

VFF vẫn chờ bầu Đức quay lại tranh cử chức chủ tịch. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng cho rằng, nếu ban chấp hành rút tiêu chí ứng viên Chủ tịch VFF phải có bằng đại học thì bầu Đức hoàn toàn có thể quay lại tranh cử, đáp ứng mong mỏi của nhiều người. "VFF vẫn chờ anh Đức quay lại tranh cử và tôi nghĩ đó cũng là mong mỏi của nhiều người. Chúng tôi tin là vậy", ông Dũng bày tỏ quan điểm.

Sergi Roberto được dự chung kết. Mặc dù nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Celta Vigo nhưng hậu vệ Sergi Roberto của Barcelona vẫn đủ điều kiện đá trận chung kết Cúp Nhà vua vào cuối tuần. Theo luật tại Tây Ban Nha, nếu nhận án treo giò từ 1 đến 3 trận thì hiệu lực chỉ trong phạm vi giải đấu đó, nếu án phạt 4 trận trở lên mới áp dụng ở các mặt trận ở giải quốc nội.

Messi đòi Barcelona bán Dembele. Theo báo chí Tây Ban Nha, siêu sao Lionel Messi đã có buổi gặp gỡ Ban lãnh đạo Barcelona và yêu cầu đội bóng này sớm thanh lý hợp đồng với tiền đạo Ousmane Dembele. Được biết, nguyên nhân “M10” muốn sớm tống khứ Dembele vì cho rằng cầu thủ này không đủ trình độ để khoác áo gã khổng lồ xứ Catalan.

Man City và ĐT Argentina nhận tin dữ về Aguero. Sergio Aguero vừa quyết định tiến hành phẫu thuật chấn thương đầu gối. Theo BBC Sport, tiền đạo 29 tuổi này chắc chắn sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải cùng Man City, thậm chí đối mặt nguy cơ lớn không thể cùng ĐT Argentina dự VCK World Cup 2018. Đây rõ ràng là tin không vui dành cho ĐT Argentina.

Rời Barcelona, Iniesta sang Trung Quốc bán rượu. Iniesta sẽ thông báo chia tay Barcelona vào ngày 23/4 tới, sau trận chung kết Cúp nhà Vua. Iniesta chưa tiết lộ thông tin CLB anh sẽ đầu quân nhưng 99,99% thủ quân Barcelona sẽ sang Trung Quốc thi đấu sau mùa giải này, nhận mức lương 37 triệu euro/năm. Theo AS, ngoài mức lương cao khó tin này, Iniesta còn có thể kiếm bộn tiền nhờ kinh doang rượu vang ở Trung Quốc.

Ander Herrera chán nản với Ban lãnh đạo M.U. Tiền vệ Ander Herrera khẳng định, anh sẽ cống hiến hết mình cho M.U cho tới khi hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào tháng 6/2019. Tuy vậy, ngôi sao người Tây Ban Nha tỏ ra rất bi quan về tương lai ở sân Old Trafford bởi việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên chưa có gì rõ ràng.

Atletico Madrid tranh giành Bruno với Juventus. Ấn tượng với những màn trình diễn của Bruno Fernandes sau khi Atletico Madrid đối đầu Sporting Lisbon, đội bóng Thủ đô Madrid đã nhảy vào cuộc đua với Juventus để giành tiền vệ này. Tuy nhiên, họ sẽ tìm cách có người theo kiểu các thêm cầu thủ thay vì kích hoạt điều khoản giải phóng 100 triệu euro.

Barcelona sẵn sàng bán tháo Digne cho Juventus. Nắm được kế hoạch của CLB Juventus về việc tìm kiếm hậu vệ trái cho mùa giải tới, Barcelona đã tiến cử Lucas Digne khi họ đang muốn đẩy cầu thủ này đi. Hậu vệ người Pháp từng thi đấu tại Serie A cho AS Roma. Mức phí chuyển nhượng của Digne vào khoảng 25 triệu euro.

Trở lại sớm, Neymar không lo mất World Cup. Mặc dù chưa bình phục chấn thương song Neymar vẫn tin tưởng khả năng không phải theo dõi World Cup 2018 qua màn ảnh nhỏ. Cụ thể, vào ngày 17/5 tới, tiền đạo người Brazil sẽ tham dự buổi kiểm tra cuối cùng để biết ngày tái xuất của mình. Thông tin này đã được Neymar tiết lộ khi tham dự một sự kiện ở quê nhà Sao Paulo. Anh tin rằng mình sẽ có khoảng thời gian đủ dài để chuẩn bị cho VCK World Cup 2018.

Tài năng trẻ Rashford bất ngờ từ chối gia hạn với M.U. Tin vui đến với Barcelona và Real Madrid, Marcus Rashford vừa bất ngờ cân nhắc nghiêm túc tới việc từ chối gia hạn với M.U nhằm có cơ hội rời sân Old Trafford và gia nhập một bến đỗ nơi, nơi anh có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Thời gian gần đây, Rashford thường xuyên phải ngồi dự bị.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.