Bản tin Hình sự: Hé lộ nhiều tình tiết nghi vấn vụ án cặp vợ chồng tử vong ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 23/11: Khởi tố cô giáo mầm non sát hại người tình trên đồi thông; Chồng chết trong tư thế treo cổ, thi thể người vợ bắt đầu phân hủy trên giường; Phát hiện ổ mại dâm giá 300 nghìn đồng; Hé lộ nhiều tình tiết nghi vấn vụ đôi vợ chồng tử vong ở Bắc Giang ...

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đang tạm giữ Phạm Thị Hải, chủ nhà nghỉ Biển Nhớ, ở thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa vì hành vi Chứa mại dâm. Trước đó, kiểm tra nhà nghỉ trên, công an phát hiện hai đôi nam nữ mua, bán dâm tại phòng số 4 và 5. Bà Hải khai ngoài việc kinh doanh dịch vụ lưu trú còn kiếm thêm thu nhập từ việc chứa chấp mua bán dâm. Nếu khách "đặt vấn đề", bà sẽ gọi điện thoại điều các cô gái đến. Mỗi lượt mua dâm 300.000 đồng, trong đó bà Hải nhận 100.000 đồng tiền hoa hồng và tiền phòng.


Sáng 23/11, phiên xét xử vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh luận. Trước đó, khi được nêu quan điểm bào chữa, luật sư của ông Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) cho hay, thân chủ của ông trong bệnh viện đã gọi điện cho luật sư bày tỏ lo lắng, không biết có đủ sức khoẻ để chấp hành bản án. (Xem chi tiết)


Công an đang điều tra xử lý các đối tượng giả mạo nhiều hãng taxi ở Đà Lạt, “chặt chém” hành khách. Liên quan đến vụ việc này, 3 cá nhân vừa bị Sở TT&TT Lâm Đồng xử phạt về hành vi mạo danh các hãng taxi quảng cáo hoạt động, dịch vụ kinh doanh vận tải. Trước đó, theo phản ánh của người dân, từ tháng 4 đến nay, trên các mạng xã hội như Google, Zalo, Facebook… xuất hiện một số nhóm mạo danh các hãng taxi lớn để đưa đón khách tuyến từ TP Đà Lạt đi sân bay Liên Khương và ngược lại. Theo điều tra, đối tượng điều hành được hưởng tới 15% doanh thu từ mỗi cuộc chở khách. (Xem chi tiết)


Công an Hà Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Khuê (34 tuổi, giáo viên trường Mầm non xã Mậu Long, huyện Yên Minh) về tội "Giết người". Theo điều tra, Khuê hẹn hò với anh Nguyễn Văn Quang (29 tuổi, giáo viên cùng trường). Sau đó, hai người hẹn gặp tại khu vực đồi thông để ăn uống, tâm sự thì xảy ra cãi vã. Anh Quang dùng đoạn cây vụt vào đầu, đè lên cổ Khuê. Còn Khuê dùng đoạn cây vụt liên tiếp vào khu vực đầu, gáy anh Quang khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)


Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang điều tra vụ việc ông H.H.B (SN 1957) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong nhà, trên người có nhiều dấu vết máu, không có dấu vết thương tích, còn vợ ông B là bà N.T.T (SN 1956) chết trên giường, cơ thể có nhiều dấu vết thương tích và thi thể đã bắt đầu phân huỷ. Trước đó, ông B tắt camera ở trong nhà, tắt máy điện thoại, ngắt liên lạc với gia đình. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra thông báo khởi tố 4 cán bộ Phòng giao dịch Chi nhánh Sacombank TP. Được biết, cả 4 cán bộ nêu trên bị cáo buộc lấy tư cách cá nhân vay vốn ở bên ngoài và vay vốn khách hàng. Sự việc vỡ lở khi những cán bộ này không có khả năng chi trả, khách hàng gửi đơn tố cáo đến ngân hàng và cơ quan công an. Tổng số tiền mà các cán bộ Sacombank Cam Ranh vay của người dân lên tới hơn 100 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố ông Nguyễn Xuân Quang (SN 1969), nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động (huyện Việt Yên) và bà Dương Thị Nga (SN 1979) về tội “Giả mạo trong công tác”. Theo điều tra, ông Quang và bà Nga có hành vi lập, ký khống tài liệu hồ sơ để dự thầu và trúng thầu gói thầu “Xây dựng mới, chăm sóc đường băng xanh cản lửa” do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG