Bản tin Hình sự: Cụ ông U80 sát hại vợ chồng cháu gái vì mâu thuẫn đất đai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 19/3: Đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan; Không chịu uống bia cùng khách, nhân viên quán karaoke bị quản lý bán giá 20 triệu đồng; Cụ ông U80 sát hại vợ chồng cháu gái ruột vì mâu thuẫn đất đai...

Công an Tây Ninh đã khởi tố và bắt giam Nguyễn Thế Hùng (SN 1951, TPHCM) về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, Hùng dùng búa đánh cháu ruột là bà Đ.T.N (SN 1960) tử vong. Chưa hả cơn giận, Hùng chờ L.V.P (SN 1960, chồng bà N) về nhà rồi bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ, cằm nạn nhân gây thương tích nặng. Nạn nhân kêu cứu nên Hùng lấy xe máy chạy trốn về thành phố Cần Thơ cho đến thời điểm bị bắt giữ.


Liên quan đến việc xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, cư trú quận 1, TPHCM), TAND TPHCM đã nhận được đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của ông Trần Văn Sỹ (67 tuổi, luật sư). Trong đơn kháng cáo, ông Sỹ nêu rằng ông chỉ phản biện xã hội, nên xin được giảm nhẹ hình phạt. Trước đó vào chiều 1/3, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ 2 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.


Chiều 19/3, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 86 bị cáo trong vụ án. Tại đây, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 19-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt đối với bà Lan là tử hình.


Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã tạm giữ Huỳnh Minh Hùng (36 tuổi); Mai Gia Bảo (20 tuổi), Hoàng Trọng Khiên (20 tuổi) và Lê Hồ Nhật Tân (17 tuổi). Theo điều tra ban đầu, Hùng là quản lý của một quán karaoke nên quen biết Bảo (người dẫn dắt tiếp viên nữ cho các quán karaoke). Khi nghe khách phàn nàn về việc cô gái 19 tuổi là nhân viên quán karaoke của mình không chịu uống bia cùng khách. Bực tức nên Hùng đã gọi nữ nhân viên ra nói chuyện, tát vào mặt và gọi điện thoại "bán" cô gái cho Bảo với giá 20 triệu đồng.


Tại phiên tòa ngày 19/3, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng 2) phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan nhà nước nên cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bà Nhàn mức án chung thân về tội "Nhận hối lộ".


Chiều 19/3, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) được cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải lên bục khai báo. Trả lời xét hỏi, bị cáo Dũng thừa nhận cá nhân ông là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu. “Với kinh nghiệm 30 năm điều hành doanh nghiệp, tôi nghĩ việc phát hành trái phiếu là kênh huy động vốn hiệu quả nên đã thực hiện”, ông Dũng nói. Quá trình phát hành trái phiếu, ông Đỗ Anh Dũng thừa nhận biết thuộc cấp chạy dòng tiền "ảo" để mua lại các gói trái phiếu.


Mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu, ông Phạm Bá Sơn (38 tuổi) dùng dao đâm khiến anh H.Q.K (26 tuổi) tử vong. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Thị Thu Hạnh (29 tuổi) tổng 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Theo cáo trạng, Hạnh quen ông Nguyễn T.Q (45 tuổi, Quảng Nam) rồi giới thiệu mình là Tổng giám đốc một công ty tư vấn và “nổ” có nhiều mối quan hệ, quen biết nên có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau đó, từ tháng 1- 8/2022, Hạnh đã dụ dỗ ông Q chuyển chuyển hơn 1,5 tỷ đồng để “chạy” hồ sơ làm sổ đỏ nhưng thực chất là sổ đỏ được làm giả.

MỚI - NÓNG