Bản tin Hình sự: Bị ném điện thoại vào mặt, nam thanh niên đâm thủng tim bạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 21/2: Điều tra vụ học sinh lớp 10 tử vong bất thường trong giờ ngủ trưa; Bắt một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng; Phóng hỏa đốt nhà chú họ vì ghen tị giàu có; Bị ném điện thoại vào mặt, nam thanh niên đâm thủng tim bạn...

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Phạm Văn Hoài (SN 1997), 13 năm tù về tội giết người; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 200 triệu đồng. Theo cáo trạng, Hoài và bạn là Phong phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội. Sau đó, Hoài lấy 2 con dao (loại dao Thái Lan) bỏ vào túi quần rồi đi qua nhà Phong, rồi dùng một con dao kề vào cổ của Phong đe dọa, người nhà của Phong thấy vậy liền can ngăn và tước dao trên tay Hoài. Sau đó, Phong dùng tay đẩy Hoài ra ngoài rồi lấy điện thoại và ghế, ném và đánh trúng vào mặt và đầu của Hoài. Tức giận, Hoài rút con dao còn lại, xông tới đâm nhiều nhát vào người Phong khiến nạn nhân thủng tim và tử vong.


Công an quận 7 (TP HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân việc em H.M.T (16 tuổi), học sinh bán trú lớp 10 trường THPT Lê Thánh Tôn tử vong bất thường trong giờ ngủ trưa. Được biết, kết quả giám định pháp y ban đầu cho thấy, T tử vong do phù phổi cấp. (Xem chi tiết)


Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố ổ nhóm cho hơn 100 người vay lãi 180%/năm do Nguyễn Đức Tú (SN 1991) cầm đầu. Theo điều tra, nhóm của Tú thường lên các trang mạng xã hội hoặc thông qua các mối quan hệ để tìm kiếm những người có nhu cầu vay tiền. Khi khách có nhu cầu, Tú cho đàn em đến gặp khách và yêu cầu viết giấy vay tiền, cắt lãi ngay khi nhận tiền. Ngoài ra, khách sẽ phải đóng tiền cả gốc lẫn lãi theo ngày. (Xem chi tiết)


Công an Quảng Nam vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, trú tại Thừa Thiên Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Hạnh đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người. Ban đầu, Hạnh vẫn trả gốc và lãi đầy đủ để tạo lòng tin, thời gian sau thì trả ít lại và không trả nữa. Tính đến thời điểm bị bắt, Hạnh đã chiếm đoạt tổng cộng 19,615 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


TAND tỉnh Hải Dương đã hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Tuấn Long (SN 1982, TP Hà Nội) cùng 53 đồng phạm với các tội danh "tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản", dự kiến bắt đầu vào sáng nay – 21/2. Nguyên nhân là có 3 bị cáo bị nhiễm COVID -19, và đây cũng là lần thứ 2 phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ này phải hoãn. (Xem chi tiết)


Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) vừa phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá hoạt động có tổ chức do Nguyễn Ngọc Đấu (41 tuổi) điều hành. Theo điều tra, Đấu tổ chức ghi số đề và cá độ bóng đá qua mạng internet được nguỵ trang dưới vỏ bọc kinh doanh quán cà phê và bida. Hoạt động ghi số đề tổ chức theo các đối tượng chân rết do Đấu xây dựng lên hoặc nhận ghi số đề bằng 2 số điện thoại di động là 09073361.. và 09374286.. với tài khoản Zalo tên “Nguyễn Ngọc Đấu”; riêng hình thức cá độ bóng đá được tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ qua điện thoại di động cá nhân số và giao dịch liên quan số tài khoản cá nhân tại ngân hàng. (Xem chi tiết)


TAND TPHCM đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Tạ Văn Khải (35 tuổi) 15 năm tù về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Khải nghĩ rằng gia đình chú họ là anh Huỳnh N giàu hơn gia đình mình, và bị coi thường nên mua 5 lít xăng và ổ khóa đến nhà anh Huỳnh N, sau đó Khải đổ xăng vào nhà anh Huỳnh N, khóa cửa ngoài lại, châm lửa rồi bỏ đi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG