Bản tin Hình sự: Bắt nhóm đối tượng chém chết nhân viên quán karaoke vì ngăn cản tìm người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 18/2: Vướng cuộc tình tay ba, một thanh niên bị đánh ‘hội đồng’ đến chết; Bắt giữ đối tượng nghi cướp ngân hàng ở Tiền Giang; Bắt nhóm đối tượng chém chết nhân viên quán karaoke vì ngăn cản tìm người...

Công an TP HCM vừa di lý Nguyễn Đình Phong (26 tuổi), Châu Đức Minh Luân (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Duy Khương (17 tuổi) và Đào Minh Trúc (31 tuổi) từ Khánh Hòa về TP HCM để phục vụ điều tra về tội giết người. Trước đó, bốn người này cùng một số thanh niên mang dao tự chế, ba chĩa hỗn chiến ở giao lộ Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị (TP HCM), khiến một người bị thương chạy vào quán karaoke gần đó cầu cứu. Luân cùng đồng phạm xông vào quán karaoke tìm người nhưng bị ngăn cản nên đã chém nam nhân viên tử vong, quản lý và một khách bị thương. Cả bốn sau đó lên xe bán tải bỏ trốn.


Anh Lê Đoàn Phước S và P.T.M.T có quan hệ tình cảm với nhau, cùng lúc này, chị T yêu thêm Nguyễn Đình Mến (SN 1992) nên chủ động chia tay anh S. Sau đó chị T tìm gặp anh S để đòi lại tiền và xảy ra xô xát, do đó chị T gọi điện cho Mến đến giải quyết. Sau đó, khi chị T và Mến đang ngồi nhậu thì S đến thách thức đánh nhau, thấy vậy Mến nhờ nhóm 10 người bạn cầm mã tấu đi tìm S, đánh nạn nhân bất tỉnh, rồi tử vong sau đó. Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Giết người”. (Xem chi tiết)


Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại, được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, giá trị trên 8 tỷ đồng. Theo đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu, mặt hàng test COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải có giấy phép của Bộ Y tế. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung, khai báo sai tên hàng hóa để nhập lậu. (Xem chi tiết)


Công an Bình Dương đang điều tra một số dự án bất động sản trên địa bàn, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân. Các đơn tố cáo hầu hết đều là khách hàng mua đất nền tại dự án không có thật hoặc khu đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chỉ là đất nông nghiệp. Đặc biệt, trong các công ty bất động sản bị người dân gửi đơn tố cáo, có 3 doanh nghiệp bị tố nhiều nhất gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Phước Điền; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Phát triển địa ốc Đông Bình Dương và Công ty TNHH Địa ốc VHO. (Xem chi tiết)


Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 2 tháng thực hiện cao điểm, cả nước xảy ra 1.974 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.185 người, làm bị thương 1.260 người. Về xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện và lập biên bản 414.822 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 460 tỷ đồng, tước 37.243 Giấy phép lái xe và chứng chỉ chuyên môn các loại, tạm giữ 71.243 phương tiện. (Xem chi tiết)


Công an Tiền Giang đang làm rõ nghi vấn cướp ngân hàng xảy ra tại ngân hàng ACB ở TP. Mỹ Tho và tạm giữ 1 nghi phạm có liên quan. Theo điều tra ban đầu, nam thanh niên mặc áo khoác màu đen, mang khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đến ngân hàng ACB trên để giao dịch chuyển tiền. Trong lúc thực hiện giao dịch, người này đi ra phía trước cửa một lúc rồi quay lại quầy tiếp tục giao dịch. Bất ngờ nam thanh niên này dùng nón vải che một vật giống súng, hướng về phía nhân viên giao dịch rồi yêu cầu bỏ tiền vào túi nilông do người này đã chuẩn bị. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.