Bản tin Hình sự: Diễn biến mới vụ bắn gục vợ chồng hàng xóm vì mâu thuẫn tiền bạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 19/2: Cơ quan điều tra đề nghị Bộ GTVT cung cấp danh sách chuyến bay 'giải cứu'; Lật tẩy chiêu trò lừa đảo của Công ty bất động sản KingLand; Thêm tình tiết mới vụ bắn gục vợ chồng hàng xóm vì mâu thuẫn tiền bạc...

Liên quan đến vụ việc ông L.V.T (SN 1971) và vợ là bà P.T.Đ (SN 1971), bị hàng xóm tên Lê Văn Hữu (SN 1981, Thái Nguyên) dùng súng bắn, do mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Mới đây, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, sức khỏe của bà Đ đã qua cơn nguy kịch, đã tỉnh lại. Tuy nhiên, nhận thức của bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng chưa rõ ràng, nhận thức còn chậm và chủ yếu theo bản năng. Trước đó, sau khi bị Hữu bắn, ông T tử vong tại chỗ, bà T được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn Hữu tự sát tại nhà riêng. (Xem chi tiết)


CQĐT Bộ Công an đã đề nghị Bộ trưởng GTVT chỉ đạo các đơn vị cung cấp danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay (thời gian, số hiệu máy bay, sân bay cất/hạ cánh) và các công ty/doanh nghiệp đã được Bộ GTVT cấp phép triển khai các chuyến bay “giải cứu”, combo; kế hoạch và văn bản phê duyệt; danh sách công dân đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay này; hợp đồng, chi phí thanh toán của từng chuyến bay... phục vụ công tác điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. (Xem chi tiết)


Mới đây, Công an Bình Dương đã thông tin thêm về chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo của nhóm lãnh đạo Công ty bất động sản KingLand, do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, Hưng Yên) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Theo đó, hình thức chuyển nhượng của Công ty KingLand theo dạng góp vốn, khách hàng được trả lãi suất hàng tháng (tổng lãi suất 36%/năm), thời hạn góp vốn từ 6 - 9 tháng. Sau thời hạn góp vốn mà người góp vốn không lấy lại tiền thì công ty sẽ giao đất nền của dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5. Nhờ hình thức này, KingLand đã thu tiền của 49 người với tổng số tiền khoảng 12,9 tỷ đồng nhưng không bàn giao đất và GCN QSDĐ cho khách hàng như cam kết. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh TT – Huế vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức - Giám đốc, và ông Hà Thúc Nhật - Kế toán trưởng CDC tỉnh này, về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan đến vụ việc Công ty Việt Á mua bán kit xét nghiệm COVID-19. (Xem chi tiết)


Chị T.N.Q.N chở bạn bằng xe tay ga trên đường vào buổi tối, thì bất ngờ bị 6 thanh niên đi trên 4 xe máy chặn đầu xe khiến chị và bạn ngã xuống đường. Sau đó, nhóm này đã dùng hung khí uy hiếp khiến hai cô gái chạy bộ thoát thân. Sau khi nạn nhân bỏ chạy thì nhóm đã cướp lấy xe (trong cốp có điện thoại iPhone 13 Pro max) bỏ trốn. Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang tiếp nhận vụ việc nêu trên. (Xem chi tiết)


CQĐT đã khởi tố Lâm Chí Quang, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Nguyễn Thanh Giang, cựu Tổng giám đốc VEAM, và Đào Huấn Ngữ, nguyên Giám đốc Công ty Đúc số 1, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại VEAM. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.