Bản tin Hình sự: Bé gái bị người đàn ông khiếm thị 'hại đời' vì nhờ bấm huyệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 28/4: Điều tra nhóm học sinh cấp 2 xâm hại tình dục bạn học; Thư ký tòa cấp cao tại TPHCM lừa tiền ‘chạy án’ lĩnh 13 năm tù; Bé gái bị người đàn ông khiếm thị 'hại đời' vì nhờ bấm huyệt...

Công an đang điều tra vụ việc nữ sinh lớp 9 tại huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) bị nhóm bạn là học sinh cấp 2 xâm hại tình dục. Nữ sinh bị hại là L.T.T.V (SN 2007) ở bản Lọng, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, học sinh lớp 9, Trường THCS Tam Văn. Thông tin ban đầu được biết, tối 24/4, trong lúc đi dự sinh nhật cùng nhau, L.T.T.V đã bị một nhóm học sinh (SN 2008 và 2009, hiện đang học THCS ở các xã Tam Văn, Lâm Phú của huyện Lang Chánh) xâm hại tình dục. Cơ quan chức năng đã triệu tập 6 nghi phạm liên quan đến vụ việc để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện ông Trần Gia Phú, Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhận hơn 2 tỷ đồng tiền “lót tay” từ Công ty Việt Á. Theo Thanh tra tỉnh, từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2021, bà Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của Công ty Việt Á đã 4 lần chuyển cho ông Phú (2 lần chuyển vào tài khoản cá nhân ông Phú và 2 lần chuyển vào tài khoản của bố vợ ông Phú – số tài khoản ông Phú cung cấp) với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ông Phú không báo cáo việc nhận số tiền trên với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Sở Y tế. (Xem chi tiết)


TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên toà xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cùng đồng phạm từ ngày 12 – 17/5. Ông Trương Quốc Cường bị cáo buộc cho lưu hành thuốc giả của VN Pharma (thời điểm là Cục trưởng Cục Quản lý Dược) dù cơ quan chức năng đã cảnh báo. Ông này cùng Nguyễn Việt Hùng, nguyên cán bộ Hải quan TP HCM; Lê Đình Thanh, nguyên cán bộ Cục Quản lý Dược bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)


Lợi dụng nhiệm vụ, Huỳnh Tấn Đạt (SN 1982, quê Bình Định), thư ký tòa án công tác tại Phòng Hành chính tư pháp, TAND cấp cao tại TPHCM đã lừa tiền "chạy án" của các bị cáo trong vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và nguyên đơn trong vụ kiện dân sự. Hôm nay (28/4), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt 13 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) thông tin đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, người khiếm thị) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Tối 25/4, Nguyễn Văn Quang đang ở nhà trọ của mình tại phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước thì có bé gái tên T. (14 tuổi) đến chơi. Quang lấy trái cây đưa cho bé T. ăn. Lúc bấy giờ, bé T. nói mệt, đau lưng nên nhờ Quang bấm huyệt. Quá trình xoa bóp, Quang đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. (Xem chi tiết)


Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Na (31 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Na đi ô tô đến nhà ông L. (53 tuổi, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn) hỏi mượn 40 triệu đồng, nhưng ông L. chỉ đồng ý cho mượn số tiền 10 triệu đồng và yêu cầu Na viết giấy vay tiền, để lại xe ô tô làm tin. Sau đó vài ngày, Na quay lại trộm xe của mình đưa đến nhà bạn cất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG