Bản tin Hình sự: Dì ruột đánh cháu gái 4 tuổi chấn thương đầu vì không chịu ăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 27/4: Dì ruột đánh cháu 4 tuổi chấn thương đầu vì không chịu ăn; Người phụ nữ thành kẻ cướp khi đòi tình cũ trả khoản nợ 85 triệu; Vây bắt nghi phạm đâm người khuyết tật trọng thương rồi vào núi lẩn trốn...

Bố đi làm ăn xa, nên bé L.Q.T (4 tuổi) ở với dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999). Quá trình ở với Huyền, do cháu T không ăn nên Huyền đã dùng chổi sắt đánh vào người cháu bé. Khi bé T đến lớp, cô giáo phát hiện nên đưa bé đi thăm khám, trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, lưng, bụng, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím. Công an thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tạm giữ Huyền để điều tra về sự việc. (Xem chi tiết)


Công an Vĩnh Phúc vừa khởi tố Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc công ty Tập đoàn Toàn Vĩ và 2 kế toán của công ty này về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Theo điều tra, lợi dụng việc được cấp phép khai thác mỏ đất, Tuấn đã bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng. Với phương thức này, Tuấn thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, nhờ đó, thu về 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn. (Xem chi tiết)


Kiểm tra kho hàng sản phẩm thực vật, động vật có tính dược liệu của Nguyễn Văn Minh (SN 1990), công an Vĩnh Phúc phát hiện hơn 1,5 tấn hàng hóa không nhãn mác, thông tin chung chung về công dụng sản phẩm, không rõ nơi sản xuất, chế biến, không rõ thời hạn sử dụng. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn gì liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên. (Xem chi tiết)


Công an Gia Lai đã khởi tố ông Phan Trung Tường, cựu Phó chủ tịch huyện Ia Grai để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra, ông Tường bị khởi tố vì ký cấp nhiều sổ đỏ từ các hồ sơ giả do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện này trình lên. (Xem chi tiết)


TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Đoàn Thị Vy (54 tuổi, Thừa Thiên - Huế) 20 năm tù và Ngô Thị Cúc Hoa (51 tuổi) 14 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Vy và Hoa lập 2 công ty “ma” để được nhận chuyển nhượng cổ phần của dự án khu thương mại dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh. Đồng thời, Vy tự giới thiệu mình là Việt kiều Mỹ về Việt Nam sinh sống làm ăn và là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thành Đạt, sau đó chào bán 182 lô đất với giá trên 102 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vừa khởi tố Hoàng Thị Hà (SN 1985); Lê Bắc Việt (SN 1981); Nguyễn Văn Linh (SN 1986) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1977) về tội "cướp tài sản". Theo điều tra, Hà yêu và cho anh N.V.N (Yên Bái) vay 85 triệu đồng (anh N cho biết không hề vay khoản tiền này). Sau đó, Hà và anh V chia tay, Hà nhiều lần đòi tiền nhưng anh N không trả. Do đó, Hà đã nhờ Việt, Linh và Nam đến đánh đập, ép anh N chuyển 4 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng cho Hà, đồng thời, ép nạn nhân viết giấy biên nhận với nội dung có vay của Hà 81 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang vây bắt Đàm Minh Quang (22 tuổi). Theo điều tra, tối 25/4, Quang và anh T.V.M (39 tuổi, trú cùng thôn) đi chơi cùng nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Quang dùng dao đâm trọng thương anh M, rồi bỏ chạy lên núi Đỉnh Tân để lẩn trốn. Còn nạn nhân bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.