Bản tin 8H: Ukraine tấn công dồn dập, 300 tay súng ly khai thiệt mạng

Các tay súng thuộc lực lượng ly khai ở thành phố Luhansk, miền đông Ukraine, đang đứng gác trước một tòa nhà chính quyền địa phương
Các tay súng thuộc lực lượng ly khai ở thành phố Luhansk, miền đông Ukraine, đang đứng gác trước một tòa nhà chính quyền địa phương
TPO - Chính phủ Ukraine cho biết tính đến ngày 4/6, đợt tấn công của quân đội nước này tại các thành phố Slavyansk, Semenovki và Krasny của tỉnh Donetsk hôm 3/6 đã làm hơn 300 tay súng chống đối thiệt mạng và 500 người bị thương.

Sau trận mưa kèm gió lớn chiều tối qua 4/6, hàng loạt cây to ở Hà Nội bị gió bẻ gẫy cành hoặc quật đổ, đè lên ô tô, dây điện. Tại đường Hùng Vương, một cây lớn bị đánh bật gốc, đè trúng taxi đang lưu thông, khiến lái xe chết tại chỗ, 2 hành khách bị thương. Hàng loạt khu phố mất điện do sự cố đường dây, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. (Xem chi tiết)


Liên quan đến sai phạm tại ngành Đường sắt, bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng hôm qua 4/6 cho biết, chưa có thông tin và chưa thấy ai nói dừng các dự án ODA Nhật Bản. Hiện nay hai bên làm rất tốt, cả Đại sứ quán Nhật Bản, JICA đều nói là triển vọng tốt. Trong vụ việc tiêu cực này, trong 3 nước vi phạm chỉ có Việt Nam là hợp tác và thực hiện tốt nhất. (Xem chi tiết)


Chiều 4/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 110-115 tàu tại khu vực giàn khoan trái phép, quyết liệt ngăn cản, phun vòi rồng uy hiếp tàu cá Việt Nam khi đang đánh bắt hải sản gần giàn khoan Hải Dương 981. Tàu cá của ngư dân Việt Nam đã chủ động, vòng tránh an toàn và tiếp tục bám ngư trường truyền thống. (Xem chi tiết)


Hôm qua, tình trạng ô nhiễm khủng khiếp của Trung Quốc đã được thừa nhận trong một báo cáo nghiêm túc, mà trước đây từng được xếp vào hạng "bí mật quốc gia". Báo cáo này cho rằng an ninh lương thực của Trung Quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng do 1/5 đất canh tác ở nước này đang bị hoang hóa do các chất gây ô nhiễm có xuất xứ từ kim loại nặng, cảnh báo giới chức Trung Quốc về một cuộc khủng hoảng lương thực tiềm tàng trong tương lai. 


Chính phủ Ukraine cho biết tính đến ngày 4/6, đợt tấn công của quân đội nước này tại các thành phố Slavyansk, Semenovki và Krasny của tỉnh Donetsk hôm 3/6 đã làm hơn 300 tay súng chống đối thiệt mạng và 500 người bị thương. Quân đội Ukraine đã dùng máy bay chiến đấu, trực thăng quân sự và đại pháo để phá hủy nhiều chốt kiểm soát của lực lượng chống đối. Các lãnh đạo cấp cao của Ukraine vừa yêu cầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia xem xét áp đặt thiết quân luật tại 2 tỉnh Donetsk và Lugansk.


Ngày 4/6, Nga cho biết nước này để ngỏ khả năng hợp tác với các cường quốc phương Tây song bác bỏ khả năng quay trở lại Nhóm G-8 gồm 7 nước công nghiệp phát triển (G-7) và Nga. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Mátxcơva hiện chưa có ý định quay trở lại với câu lạc bộ các cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới. Nga vẫn sẽ tiếp tục tham gia nhóm G-20, gồm các nước phát triển và đang phát triển hàng đầu thế giới.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/6 khẳng định, trong số ba tàu chiến của NATO hiện diện trên Biển Đen từ giữa tháng 5/2014 tới nay, tàu hộ tống Surcouf của Pháp bộc lộ nhiều động thái cho thấy chiến hạm này đang tiến hành các hoạt động do thám cơ sở quân sự của Hạm đội Biển Đen Nga tại Crimea, lãnh thổ ly khai của Ukraine đã được Nga sáp nhập vào chủ thể Liên bang. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/6 sau cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko tại Ba Lan nhân chuyến thăm quốc gia Đông Âu, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Washington ngay lập tức viện trợ cho quân đội Ukraine áo chống đạn, thiết bị nhìn ban đêm và thiết bị thông tin liên lạc với tổng giá trị 5 triệu USD. (Xem chi tiết)


Một xe buýt loại nhỏ của Nga hôm nay lao xuống hẻm núi ở vùng tây nam Nga, làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Chiếc xe buýt gặp nạn vào sáng nay trên đoạn đường núi ở quận Tsuntinsky, phía tây nước cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga. Theo các nhà điều tra, chiếc xe rơi từ độ cao khoảng 40 m xuống con sông phía dưới. Nguyên nhân sự việc được cho là do mưa lớn kéo dài trong suốt vài ngày qua trong khu vực.


Chủ tịch Quốc hội Syria Mohammad Lahham hôm qua cho biết, ông Bashar al-Assad đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này hôm 3/6 vừa qua với 88,7% số phiếu ủng hộ và tiếp tục cầm quyền thêm một nhiệm kỳ kéo dài 7 năm. Người dân Syria đã đổ xuống đường phố ở các thành phố khác nhau của Syria.

MỚI - NÓNG