Bản tin 20H: Trung Quốc tiếp tục luận điệu sai trái

Bản tin 20H: Trung Quốc tiếp tục luận điệu sai trái
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo chiều 3-6, tiếp tục xảo ngôn khi ông này nói, Trung Quốc “tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.

Vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ được tổ chức tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, từ ngày 26/11 đến ngày 6/12/2014, sau khi các vòng sơ khảo và chung khảo các khu vực được tiến hành tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bạc Liêu từ ngày 1 đến 15/11/2014. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ nhận vương miện luân lưu và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 4/6, Công an Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nữ sinh tự tử trước ngày thi cuối cùng. Nạn nhân là Vũ Quỳnh Trâm (19 tuổi, trú tại Đằng Giang, quận Ngô Quyền), học sinh trường dân lập Nguyễn Du. Trước thời điểm xảy ra vụ tự tử, Trâm tham gia đầy đủ các buổi thi theo quy định. (Xem chi tiết)


Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay, 4/6, cho biết, Trung Quốc huy động tới 35 tàu cá vỏ sắt cùng 2 tàu hải cảnh để quyết liệt ngăn cản, phun vòi rồng uy hiếp tàu cá Việt Nam khi đang đánh bắt hải sản gần giàn khoan Hải Dương 981. Trước sự hung hãn của phía Trung Quốc, tàu cá của ngư dân ta đã chủ động, vòng tránh an toàn và tiếp tục bám ngư trường tuyền thống. (Xem chi tiết)


Toà trọng tài thường trực (PCA) ở the Hague (Hà Lan), nơi đang xử lý vụ kiện đường 9 đoạn của Philippines với Trung Quốc, vừa ra thông báo số 2, trong đó yêu cầu Trung Quốc phải trả lời hồ sơ do phía Philippines đệ trình trước ngày 15/12/2014.

Hôm 29/3, Philippines đã đệ trình bộ hồ sơ kiện gồm gần 4.000 trang để kiện đường 9 đoạn của Trung Quốc. Việc toà ra lệnh cho Bắc Kinh phải trả lời là trình tự tiếp theo của toà trọng tài.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo chiều 3/6, tiếp tục xảo ngôn khi ông này nói, Trung Quốc “tuân thủ nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.

Trung Quốc tiếp tục luận điệu sai trái khi nói việc phía Việt Nam gây căng thẳng tại vùng biển này là trái với luật pháp và các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế.


Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ các thông tin ​​cho rằng, Nga có kế hoạch thôn tính các vùng phía Đông Nam của Ukraine. Ông Putin nhận định chính quyền Ukraine hiện nay cần phải thiết lập những cuộc đối thoại với người dân của họ, chứ không phải bằng vũ lực, xe tăng, máy bay và khẳng định không có sự hiện diện của các đơn vị quân đội Nga tại khu vực này. (Xem chi tiết)


Các cuộc pháo kích của quân đội và an ninh Ukraine hướng vào thành phố Slaviansk, tỉnh Donetsk trong sáng nay, diễn ra rất dữ dội. Thương vong bắt đầu gia tăng cho cả hai phía. Một chỉ huy lực lượng tự vệ Slaviansk cho biết, 7 người của lực lượng này đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng thiệt hại đáng kể trong các cuộc xung đột. (Xem chi tiết)


Nhân viên hải quan Cuba đã bắt một người đàn ông tại một sân bay quốc tế vì ông ta giấu 66 con chim trong quần. Chúng đều thuộc loại chim hiếm và có giá trị hàng nghìn bảng. Sau khi máy kiểm tra kim loại tại sân bay quốc tế Ignacio Agramonte, thành phố Cuban, Camaguay không phát hiện vật khả nghi, một người đàn ông tiến tới chỗ máy bay để đáp chuyến bay tới Mỹ. Tuy nhiên, người đàn ông đã bị lộ sau khi thấy những chỗ phồng bất thường trên quần và dáng đi chậm chạp.


Tổng Công tố viên liên bang Đức Harald Range ngày 3/6 quyết định mở cuộc điều tra hình sự vụ Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel. Theo báo này, quyết định của ông Range điều tra vụ nghe lén điện thoại của bà Merkel là phản ứng của Berlin với sự giận dữ trước thông tin cho rằng việc điều tra vụ nghe lén của NSA có thể đã bị chìm xuồng.

MỚI - NÓNG