Bản tin 8H: Tướng Mỹ coi Nga là mối đe doa nghiêm trọng

Đoàn đại diện quân đội Nga tại thị trấn Soledar, vùng Donetsk, ngày 27/9/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đoàn đại diện quân đội Nga tại thị trấn Soledar, vùng Donetsk, ngày 27/9/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phát biểu trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 9/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Thủy quân Lục chiến Joseph Dunford nói rằng những hành động của Nga trong thời gian qua là "đáng báo động".

Tối 10/7 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm trụ sở LHQ tại thành phố New York và hội kiến Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò, nỗ lực và đóng góp to lớn của LHQ trong 70 năm qua nhằm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh quốc tế, nhất là trong bối cảnh bất ổn chính trị, xung đột cục bộ, khủng bố và tranh chấp lãnh thổ trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp và căng thẳng. (Xem chi tiết)


Những nỗ lực điều tra của lực lượng công an trong 4 ngày qua đã được đền đáp khi tối qua 10/7, hai nghi can gây ra vụ thảm sát đã bị bắt giữ. Hai nghi can là Vũ Văn Tiến trọ ở huyện Hóc Môn, TPHCM và Nguyễn Hải Dương, ngụ ở An Giang, đều 24 tuổi. Nghi can Dương khai nhận yêu Lê Thị Ánh Linh, 22 tuổi con gái ông Mỹ từ cách đây 4 năm. Tuy nhiên, mối tình này không được gia đình ông Mỹ thừa nhận. Bị gia đình Linh ngăn cấm nên cả hai chia tay. (Xem chi tiết)


Trong khi tập trung ngăn cản máy xúc thi công san lấp tại công trường dự án KCN Cẩm Điền-Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) sáng 10/7, một phụ nữ trong nhóm nông dân xã Cẩm Điền bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Người dân cho rằng người phụ nữ bị thương do máy xúc chèn lên người tuy nhiên Công an huyện Cẩm Giàng phủ nhận. (Xem chi tiết)


Đến tối 10/7, thi thể nạn nhân Đặng Văn Hai (SN 1959, quê Vĩnh Long) vẫn còn kẹt lại trong đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm mọi cách để đưa nạn nhân ra bên ngoài. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính những nạn nhân tử vong. Chiều tối 10/7, chính quyền địa phương đã đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn. Cụ thể hỗ trợ 10 triệu đồng đối với người chết, 5 triệu đồng đối với người bị thương. (Xem chi tiết)


Sau nhiều giờ đồng hồ triển khai công tác cứu hộ, đến 19 giờ 20 phút ngày 10/7, lực lượng chức năng huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã kéo được toa số 2 (toa cuối cùng) về ga Sa Huỳnh và khắc phục xong hậu quả vụ tàu SE4 bị trật đường ray, tiến hành thông tuyến đường sắt. Chỉ 10 phút sau khi khai thông, đã có một tàu di chuyển qua khu vực này an toàn.


Khoảng 8h30 phút tối 10/7 tại đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế xảy ra vụ tai nạn xe máy khiến hai người nhập viện, hai chiếc xe bẹp dúm. Nguyên nhân ban đầu do một xe chạy quá tốc độ và chạm với một xe đi sai làn đường, sang đường không có tín hiệu đèn xin đường. (Xem chi tiết)


Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo Tấm gương tuần ngày 10/7, cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Đại sứ vừa được bổ nhiệm của Ukraine tại Mỹ, ông Valeriy Chaly cho biết Kiev đang nhận được vũ khí, kể cả vũ khí sát thương, từ hơn 10 quốc gia Phương Tây. Ông Chaly cũng liệt kê các loại phương tiện kỹ thuật Ukraine đang nhận được từ Mỹ. Từ mùa Xuân 2015, Kiev đã nhiều lần tuyên bố các nước Phương Tây đã đồng ý bắt đầu cung cấp vũ khí sát thương cho nước này.


Phát biểu trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 9/7, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Thủy quân Lục chiến Joseph Dunford nói rằng những hành động của Nga trong thời gian qua là "đáng báo động". Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã xuống cấp nghiêm trọng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm ngoái. Cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở Đông Ukraine cũng khiến Mỹ phải đáp trả bằng hàng loạt lệnh trừng phạt.


Ngày 10/7, tàu chiến của 8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia diễn tập đối phó với khủng hoảng tại khu vực Biển Đen thuộc Bulgaria trong Ngày khai mạc cuộc tập trận hải quân Breeze 2015. Tham gia sự kiện này có hơn 30 tàu cùng với 1.700 thủy thủ đến từ Bulgaria, Hy Lạp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.


Ngày 10/7, Nhà Trắng cho biết Mỹ và các đối tác tham gia đàm phán hạt nhân với Iran “chưa bao giờ tiến gần hơn” tới một thỏa thuận với Nhà nước Hồi giáo như bây giờ. Trước đó, Iran và nhóm sáu cường quốc gồm năm ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức đã nhất trí kéo dài các cuộc đàm phán tới ngày 13/7 tới sau khi bỏ lỡ thời hạn chót sáng 10/7.

MỚI - NÓNG