Bản tin 14H: Nga phản đối lập phiên tòa độc lập vụ máy bay MH17

Các chuyên gia Hà Lan và Malaysia làm nhiệm vụ tại khu vực rơi máy bay MH17 ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các chuyên gia Hà Lan và Malaysia làm nhiệm vụ tại khu vực rơi máy bay MH17 ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Malaysia đã gửi tới Liên hợp quốc bản dự thảo thành lập một phiên tòa độc lập liên quan tới vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennadiy Gatilov coi đề xuất này là "không đúng thời điểm và phản tác dụng" và cho rằng cần kết thúc cuộc điều tra trước khi tiến hành các hành động tiếp theo.

Sáng nay, hàng chục cảnh sát mặc thường phục đã lục tung từng ngóc ngách, lùm cây, đường ống... xung quanh khu biệt thự 6 người bị thảm sát ở Bình Phước. Qua đó, nhiều mẫu vật được thu giữ để phục vụ cho công tác điều tra phá án. Trong khi đó, trong  khoảng  thời gian từ 3 giờ 30 đến 3 giờ 45 sáng ngày 7.7, hôm xảy ra vụ thảm sát, có 4 người ở cách hiện trường gây án chỉ khoảng 10 mét nhưng tất cả đều không hay biết gì.


Có 3 người tử nạn và 4 người khác bị thương trong vụ sập giàn giáo kinh hoàng xảy ra tại công trình tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM vào sáng nay (10/7). Theo thông tin từ hiện trường, vào lúc 13h15, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi đống đổ nát để tới bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông, chiếc taxi bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải đỗ ven đường khiến lái xe bị thương.  Sự việc xảy ra vào khoảng 8h22 ngày 10/7 trên đường Võ Nguyên Giáp, qua xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội). Chiếc taxi mang BKS 29A-379.93 lưu thông theo hướng cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài, khi đến địa điểm trên, chiếc taxi bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải có cẩu đang đỗ ven đường khiến lái xe bị mắc kẹt bên trong và bị thương. (Xem chi tiết)


Ông Trần Văn Thận, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) xác nhận, trong khi lặn bắt ốc sò cách bờ biển xã Vĩnh Thái chừng 5 cây số, các ngư dân ở thôn Thái Lai của xã bất ngờ phát hiện xác máy bay Hoa Kỳ rơi từ thời chiến tranh. Ngay sau đó các ngư dân đã huy động thuyền và phao tiến hành trục vớt được một phần thân và đuôi máy bay. Hiện phần thân của chiếc máy bay đã được kéo về nhà ngư dân, có thể là loại máy bay tiêm kích F-4 Phantom của Hoa Kỳ. (Xem chi tiết)


Sáng 9/7 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Cty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) và Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức lễ bàn giao 2 tàu CSB 8002, 9004. Cả 2 con tàu này đều được đóng mới tại Tổng Cty Sông Thu, là lớp tàu đa năng có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển hiện nay.


Chính quyền Kiev đã bất ngờ đề nghị Moscow viện trợ nhân đạo cho các vùng Donbass của nước này. Tuy nhiên, thay vì di chuyển bằng xe tải, Ukraine yêu cầu Nga vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa. Ngày 10/7, dẫn thông báo từ chính quyền Kiev cho biết, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Nga, trong đó có văn kiện “Hợp tác Ukraine - Nga trong việc phân phối hàng cứu trợ nhân đạo tới một số khu vực ở Donetsk và Lugansk”. (Xem chi tiết)


Malaysia đã gửi tới Liên hợp quốc bản dự thảo nghị quyết về việc thành lập tòa trọng tài quốc tế nhằm đảm bảo rằng có một phiên tòa độc lập xét xử những kẻ đứng đằng sau việc bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennadiy Gatilov coi đề xuất này là "không đúng thời điểm và phản tác dụng" và cho rằng cần kết thúc cuộc điều tra trước khi tiến hành các hành động tiếp theo.


Một máy bay của hãng hàng không tư nhân Ấn Độ Jet Airways ngày 9/7 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay thành phố Muscat, Vương quốc Oman vì bị đe dọa đánh bom khủng bố. Chiếc máy bay mang số hiệu 9W-536 rời Mumbai, Ấn Độ lúc 12 giờ 46 (giờ địa phương) ngày 9/7 để đến thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). 54 khách và 7 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn.


Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) của Chính phủ Mỹ ngày 9/7 thông báo những vụ tin tặc xâm nhập vào hệ thống máy tính của các cơ quan Chính phủ Mỹ gần đây đã đánh cắp thông tin cá nhân của khoảng 22 triệu người, tương đương 7% dân số nước này. Dữ liệu cá nhân bị đánh cắp bao gồm số an sinh xã hội; địa chỉ; quá trình học tập; thông tin về gia đình và bạn bè cũng như các mối quan hệ làm ăn; hồ sơ y tế, hành vi phạm tội và lịch sử tài chính. Ngoài ra, khoảng 1,1 triệu dấu vân tay cũng bị đánh cắp trong các vụ tấn công trên.


Ấn Độ đã có kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới có thể mang theo đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên tới 10.000 km. Agni-VI sẽ là bước đột phá trong công nghệ chế tạo tên lửa đạn đạo của nước này, bởi ICBM được xem là mạnh nhất của Ấn Độ hiện nay là Agni-V mới đạt tầm bắn lên tới 5.500 km. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...