Bản tin 20H: Trẻ 4 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin

Bản tin 20H: Trẻ 4 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin
TPO - Ngày 9/7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngày 8/7, ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem và uống OPV (vắc xin bại liệt uống) ở ​một bé trai 4 tháng tuổi ở Đồng Nai. 

Hôm nay (9/7), Công an tỉnh Bình Phước đã ra thông báo khẩn kêu gọi người dân cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra vụ thảm sát xảy ra ở công ty Anh Quốc (tổ 3, ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước). Người dân nếu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn hoặc thông tin quan trọng liên quan tới vụ việc, hãy nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về Công an tỉnh Bình Phước qua số điện thoại: 0651.3879.434 (tiếp nhận 24/24h) hoặc website Công an tỉnh Bình Phước conganbinhphuoc.gov.vn); email: conganbinhphuoc@gmail.com. (Xem chi tiết)


Kết quả xét nghiệm được công bố chiều nay cho thấy, cả 19 y, bác sỹ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa nêu đều âm tính với HIV sau ca phẫu thuật đặc biệt hôm 4/7. 18 y, bác sỹ và 1 sinh viên học việc đã cứu sống một phụ nữ bị băng huyết nhiễm HIV. Ca phẫu thuật được tiến hành gấp nên nhiều y bác sỹ không kịp sử dụng các phương tiện phòng chống lây nhiễm HIV, phải đối diện với nguy cơ phơi nhiễm virus này. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ bức tượng Phật cao nhất miền Bắc đổ sập, dù không có giấy phép, nhà chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm vẫn cho xây dựng công trình. Hồi 17 giờ ngày 7/7, tại thôn Tô Xuyên xã An Mỹ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã xảy ra sự cố sập đổ tượng tại công trình Chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm, khiến toàn bộ phần thân tượng phá hỏng kết cấu bê tông mái nhà diện tích khoảng 30m2 tại 3 mảng. Tượng đổ xuống vỡ nát (bê tông rời cốt thép). (Xem chi tiết)


Vào khoảng 15 giờ 45, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 36, ngõ 103 Văn Cao, Hà Nội. Rất may, cả 3 mẹ con trong ngôi nhà đều​ chạy thoát. Những người chứng kiến vụ việc cho biết vào khoảng thời gian trên, họ bất ngờ thấy chị H, trú tại nhà 36, ngõ 103 Văn Cao cùng 2 con hớt hải chạy ra ngoài hô hoán. Lúc này, lửa đang bốc dữ dội tại ngôi nhà 5 tầng của gia đình. Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng cứu hỏa đã có mặt và nhanh chóng dập tắt đám cháy.


Ngày 9/7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết ngày 8/7, ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem và uống OPV (vắc xin bại liệt uống) ở ​một bé trai 4 tháng tuổi tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sau khi tổng hợp, phân tích, đánh giá, Hội đồng đã thống nhất kết luận trẻ tử vong do sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, không liên quan tới tiêm chủng.


Vào lúc 5 giờ sáng ngày 9/7, chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 20B 00624 do Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1982, trú tại Hoàng Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điều khiển, trên xe có 40 hành khách, lưu thông hướng  TP Hồ Chí Minh – Hà Nội, bất ngờ đâm đổ biển báo hiệu giao thông rồi đâm tiếp vào xe chở gạch cùng chiều. Sau đó, chiếc xe khách va vào giải phân cách bị lật nghiêng và mắc kẹt. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương, 40 hành khách thoát chết trong gang tấc, xe bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Mở cốp ôtô, người nhà hốt hoảng khi phát hiện bé trai 8 tuổi chết ngạt còn cô bé 10 tuổi đang hôn mê và nạn nhân tử vong sau một ngày điều trị tại bệnh viện. Trước đó, ngày 8/7, gia đình ở TP Tây Ninh lái ôtô chở bé trai 8 tuổi và bé gái 10 tuổi về huyện Tân Châu chơi. Mọi người xuống xe và mải mê công việc nên không để ý tới hai bé. Một lúc sau họ đi tìm thì phát hiện cả hai nằm trong cốp ôtô. Bé trai đã tử vong còn cô bé hôn mê sâu. (Xem chi tiết)


Từ tháng 1/2015, các nhà sản xuất xe bọc thép Ukraine đã xuất xưởng vũ khí tăng 36 lần so với cùng kỳ năm trước, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu nước này thông báo hôm 8/7. Gần 4.000 đơn vị vũ khí mới và vũ khí được nâng cấp đã được cung cấp cho quân đội Ukraine trong năm qua. Trong số đó có 105 xe tăng và xe bọc thép, gần 3.000 rocket, 605 hệ thống tên lửa và pháo binh, 459 thiết bị liên lạc radio, gây nhiễu điện tử và định vị. (Xem chi tiết)


Hôm 8/7, một tòa án ở thủ đô Baghdad của Iraq vừa kết án treo cổ 24 tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vì thảm sát hàng trăm binh sĩ Iraq gần thành phố Tikrit vào tháng 6 năm ngoái. IS đã thảm sát ít nhất 800 binh sỹ Iraq bị chúng bắt năm ngoái tại Trại Speicher ở gần thành phố Tikrit. Các ngôi mộ tập thể được phát hiện sau khi quân Iraq và lực lượng dân quân Shiite chiếm lại được Tikrit từ tay của IS. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa hành quyết ít nhất 6 cựu sỹ quan quân đội Iraq tại thành phố Mosul (Iraq). Vụ xử tử diễn ra công khai ở ngay một quảng trường trong thành phố. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm cụ thể không được tiết lộ. Các sỹ quan bị bắt ở nhà của họ trong thành phố Mosul hồi tháng 7/2014 và bị giam giữ suốt năm qua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG