Bản tin 8H: Tranh cãi nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác ở Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận khẳng định việc nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác không vi phạm pháp luật.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác tại vịnh Vĩnh Hy thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa. Chiều 3/8, có thêm thông tin Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa đang phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) để xác minh, nhắc nhở nhóm du khách mặc bikini nhặt rác, còn nhận xét hành động của nhóm này là phản cảm. Thông tin này khiến dân mạng bức xúc vì mặc bikini ở bãi biển là bình thường, hơn thế phải tuyên dương hành động nhặt rác. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, khẳng định việc làm của nhóm du khách không vi phạm quy định pháp luật. Chị Ngô Như Quỳnh (sống tại TP Hồ Chí Minh) thuộc nhóm nữ du khách trên cho biết, khi nhóm đang đi tắm biển, thấy người dân địa phương nhặt rác nên tham gia cùng, không hề tính toán từ trước.

Bản tin 8H: Tranh cãi nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác ở Ninh Thuận ảnh 1
Ảnh: Ngô Như Quỳnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ông Phan Văn Đa được Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 vì lý do sức khỏe. Trước đó, ngày 7/7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Phan Văn Đa. Ông Phan Văn Đa sinh năm 1964, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Chính trị.


Tối 3/8, một cán bộ huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, một gia đình ở bản Lở, xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) tìm được người thân đã hơn 10 năm bị lưu lạc bên Trung Quốc, là Vi Văn Liểu (SN 2002, dân tộc Thái). Theo vị cán bộ, gia đình đã liên hệ với Công an huyện Mai Châu, Hòa Bình, để làm thủ tục đón Liểu về nhà. Trước đó, ngày 3/8, Công an huyện Mai Châu đăng tải thông tin tìm kiếm người thân cho Vi Văn Liểu. Liểu chỉ nhớ nhà tại bản Lở, không nhớ tên xã, huyện, tỉnh. Liểu cho biết đã sang Trung Quốc và không liên lạc được với gia đình từ năm 10 tuổi.


Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa lập biên bản và xử phạt 6,5 triệu đồng đối với L.V.D. (SN 2005) về hành vi "bốc đầu" xe máy khi tham gia giao thông. Trước đó, ngày 29/7, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được phản ánh của người dân về việc trên mạng xã hội Facebook đăng video ba nam thanh niên tham gia giao thông trên một chiếc xe máy rồi “bốc đầu” tại đoạn đường Trần Phú (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh). Qua xác minh, các đối tượng nam thanh niên gồm: L.V.D. (trú tại huyện Can Lộc - là người điều khiển xe mô tô), B.C.P. (trú tại huyện Đức Thọ) và H.A.N. (SN trú tại huyện Can Lộc). Cả 3 đều sinh năm 2005.

Bản tin 8H: Tranh cãi nhóm nữ du khách mặc bikini nhặt rác ở Ninh Thuận ảnh 2

Video ba thanh niên ngồi trên xe máy "bốc đầu" trên mạng xã hội.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm ngày 4/8, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối). Từ ngày và đêm ngày 5/8 đến ngày 7/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.


Ngày 3/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam thêm 2.096 ca COVID-19. Đây là ngày có số lượng F0 cao nhất trong gần 3 tháng qua. Đặc biệt trong ngày số bệnh nhân nặng ghi nhận kỷ lục với 80 ca so với trung bình 20-30 ca/ngày nhiều tháng qua. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.750 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.940.462 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.785.122 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ Luật Xuất nhập cảnh năm 2019 và thỏa mãn điều kiện và tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Ông Xô cũng cho biết hộ chiếu nhiều quốc gia trên thế giới cũng không ghi nơi sinh như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Saudi Arabia. Đến nay, hầu hết quốc gia công nhận hộ chiếu Việt Nam, chỉ một số nước tạm thời chưa công nhận do một số vấn đề kỹ thuật. Theo ông Xô, trước mắt, Bộ Công an sẽ ghi bổ sung nơi sinh của công an nhân dân vào phần ghi chú. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG