Có 61 kết quả :

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An

Lớp học đặc biệt toàn các bà, các mẹ ở vùng cao Nghệ An

TPO - 19 giờ 30 phút mỗi tối hàng tuần, lớp học chữ ở nhà văn hóa bản Lở (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) lại sáng ánh điện. Tiếng đánh vần, đọc chữ, làm toán cộng, trừ, nhân, chia vang lên giữa không gian im ắng của núi rừng. Đó là lớp học miễn phí của cô giáo Lô Thị Hằng mở ra để dạy các mẹ, các chị mù chữ.
Các em thiếu nhi ở huyện Tương Dương (Nghệ An) tham gia Thư viện hè 2020 với sự đồng hành của các tình nguyện viên. Ảnh: HĐTD

Cống hiến sức trẻ: Hè bổ ích cho các em

TP - Mùa hè 2020, hàng ngàn thiếu nhi huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) đã có những trải nghiệm đáng nhớ, bổ ích tại Thư viện hè do đoàn viên, thanh niên các thôn bản phối hợp với các thầy cô giáo, sinh viên tình nguyện tổ chức.
Giáo viên, phụ huynh xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) quạt mát cho học sinh giờ ăn, ngủ trưa giữa nắng nóng 42 độ C

Về nơi nóng nhất Đông Dương: Cháy khô con chữ

TP - Trong phòng học chật hẹp vắt vẻo giữa núi rừng miền biên viễn, nữ giáo viên trẻ, tay cầm quạt giấy, liên hồi “mang gió” cho học trò ngủ ngon giấc. Cánh tay mảnh mai ấy đang chống chọi nắng nóng bủa vây ngoài ô cửa lớp. Cô không thể dừng và hạ quạt dù các khớp tay đã rã rời. 
Bà Vang Thị Kim chắt chiu từng giọt nước quý giá mà bà đi xin được Ảnh: PV

Về nơi nóng nhất Đông Dương

TP - Nhiệt độ ngoài trời tại huyện Tương Dương (Nghệ An) có thời điểm lên đến 45 độ C. Người dân như “rang chín” trong cái nắng, cái nóng giữa bản tin dự báo thời tiết. 
Thay vì được mặc áo mới, đến trường dự Lễ khai giảng như các bạn, các em học sinh ở xã Phương Mỹ, Hương Khê phải chống chọi với lũ

Hàng vạn học sinh miền Trung lỡ hẹn ngày khai trường

TP - Trước diễn biến bất thường của mưa lũ, Tỉnh ủy Hà Tĩnh có công điện chỉ đạo các huyện miền núi như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và Đức Thọ hoãn tổ chức Lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 để đảm bảo an toàn cho học sinh; trong khi tại Nghệ An nhiều trường lùi ngày khai giảng, hoặc tổ chức trong các hội trường đa chức năng.
Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị làm rõ vấn đề báo phản ánh

Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị làm rõ vấn đề báo phản ánh

TP - Ngày 7/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An có Công văn số 221/CV-BTGTU gửi UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị UBND tỉnh giao cho các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc 656 nhân khẩu bỏ khu tái định cư Thanh Chương quay về rừng, kết quả gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và báo Tiền Phong trước ngày 30/9.