Nghệ An: Huyện quên trả hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh nghèo

Được phân bổ số tiền ngân sách hơn 5 tỷ đồng nhưng một huyện miền núi tại Nghệ An lại quên trả cho các em, đến nay đã ba năm.  

Ngày 26/8, UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, huyện đang xác minh việc tiền ngân sách phân bổ cho học sinh nghèo năm học 2014-2015 chưa đến tay các em.

Trước đó, theo Nghị định 49 Chính phủ (nay là Nghị định 74) thì từ năm học 2010-2011 trở đi, học sinh thuộc diện hộ nghèo hoặc đang sinh sống ở các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập 70.000 đồng mỗi em/tháng.

Năm học 2014-2015, huyện Tương Dương được phân bổ số tiền 5,7 tỷ đồng. Tuy nhiên cho đến cuối tháng 7 vừa qua, lãnh đạo huyện mới biết khoản tiền này chưa được chi trả do "quên".

Ông Nguyễn Văn Hải (Chủ tịch UBND huyện) thừa nhận, vụ việc nói trên là sự cố đáng tiếc. "Thanh tra huyện sẽ xác minh trách nhiệm của phòng ban, cá nhân. Ai sai tới đâu sẽ xử lý tới đó", ông Hải nói và cho biết huyện cũng khẩn trương hoàn trả số tiền này tới tay các em trong tuần tới.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.