Bản tin 8H: Thêm người thứ 5 tử vong liên quan bữa trưa ở Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đã có 5 người tử vong liên quan đến bữa cơm trưa tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/1, lãnh đạo địa phương xác nhận, anh Nguyễn Văn Dũng (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong. Anh Dũng là chồng chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) - một trong 4 người tử vong sau bữa ăn trưa tại nhà mẹ ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, hôm 26/12/2021. Các nạn nhân còn lại bao gồm em gái chị Tươi – chị Nguyễn Thị Tình (SN 1996, trú tại xã Đồng Thanh), con trai chị Tươi (SN 2013) và con gái chị Tình (SN 2017). Được biết, anh Dũng rơi vào trạng thái hôn mê từ chiều 28/12, trong lúc đưa thi thể vợ (qua đời ngày 27/12) về nhà lo hậu sự, được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Hiện, Cơ quan chuyên môn đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết.

Bản tin 8H: Thêm người thứ 5 tử vong liên quan bữa trưa ở Hưng Yên ảnh 1

Căn nhà nơi tổ chức bữa trưa định mệnh. Ảnh: VNN


Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 14/1 đến 18h ngày 15/1, TP Hà Nội ghi nhận 2.810 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 676 ca cộng đồng. Các bệnh nhân phân bố tại 492 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Thanh Trì (132); Đông Anh (125); Đống Đa (119); Hoàng Mai (115); Gia Lâm (96). Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29-4-2021) là 88.387 ca.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm nay (16/1) đến ngày 17/1, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai, ở Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.


Khoảng 11h50 ngày 15/1, người dân sống tại tầng 3 Block A chung cư Dic Phoenix, TP Vũng Tàu, nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ sân của tòa nhà. Khi kiểm tra, người dân phát hiện một phụ nữ trung tuổi nằm bất động, đã tử vong, nghi rơi xuống từ sân thượng của tòa nhà 27 tầng. Theo cư dân chung cư, nạn nhân 44-45 tuổi, sinh sống tại lầu 1 của tòa nhà Dic Phoenix và là nhân viên của một ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, đã nghỉ việc hơn 1 năm nay. Gần đây nạn nhân có nhiều biểu hiện trầm cảm và hay nói về những ám ảnh của việc “sinh ly – tử biệt” với con trai lớn và dặn dò con trai nhiều điều trước khi qua đời.


Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TN&MT Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 15h ngày 14/1 đến 14h ngày 15/1, tại 6/9 trạm quan trắc không khí (3 trạm không có dữ liệu), có 5 khu vực chất lượng không khí (CLKK) ở mức xấu và 1 khu vực ở mức rất xấu. Trong đó, các khu vực ở mức xấu gồm: Tân Mai, Hoàn Kiếm, Phạm Văn Đồng, Thành Công, Kim Liên với chỉ số CLKK (AQI) lần lượt là 160, 166, 168, 169, 175. Khu vực CLKK ở mức rất xấu là Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) với AQI là 229.


Ngày 15/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới với 73 ca nhập cảnh và 16.305 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 12.695 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.007.862 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 51.744 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.717.964 ca. Từ 17h30 ngày 14/01 đến 17h30 ngày 15/01 ghi nhận 139 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.480 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số tập thể và cá nhân. Theo đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với ông Sùng Minh Sính. Ngoài ra, Ban Bí thư quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Phạm Văn Phong, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG