Có 33 kết quả :

Một ngày sương mù ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: VnExpress.

Báo chí nước ngoài chỉ ra nguyên nhân Hà Nội đứng đầu danh sách thành phố ô nhiễm nhất

TPO - Sáng nay (5/3), Reuters cập nhật tin môi trường của hãng rằng Hà Nội bị bao phủ trong sương mù dày đặc, làm giảm đáng kể tầm nhìn bởi ô nhiễm không khí do bụi từ khí thải xe cộ, bụi mịn liên quan xây dựng… Trước đó, Euronews đăng bài phân tích nguyên nhân ô nhiễm không khí ở Thủ đô và giải pháp phòng chống.
Báo động ô nhiễm không khí: Nhiều nơi vẫn thờ ơ

Báo động ô nhiễm không khí: Nhiều nơi vẫn thờ ơ

TP - Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường rất nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân, được nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, dù ô nhiễm không khí thường xuyên xảy ra nhưng một số bộ, ngành, địa phương dường như vẫn “thờ ơ”. TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam trao đổi với PV Tiền Phong.
Chất lượng không khí ở Thủ đô đang được cải thiện rõ rệt

Chất lượng không khí ở Thủ đô đang được cải thiện rõ rệt

TP - Sau nhiều giải pháp đồng bộ của Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng, đến hết quý II/2021, Thành phố chỉ còn khoảng 942 bếp than tổ ong, loại bỏ được khoảng 53.550 bếp (giảm 98,27 %) so với kết quả điều tra, khảo sát năm 2017. Cùng với đó, tình trạng đốt rơm rạ cũng dần được kiểm soát ở các huyện ngoại thành giúp cho chất lượng không khí ở Thủ đô được cải thiện rõ rệt.
Ô nhiễm không khí trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) vào ngày 15/4- đúng thời điểm giãn cách xã hội. Ảnh: Như Ý.

Bất ngờ chất lượng không khí thời giãn cách xã hội

TPO - Kết quả nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội cho thấy nhiều thông tin bất ngờ về chất lượng không khí thời kỳ giãn cách xã hội. Có khu vực, nồng độ chất gây ô nhiễm không giảm mà còn tăng, Hà Nội vẫn có những ngày ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhìn chung trên cả nước, chất lượng không khí được cải thiện.
Hà Nội lắp xong 81 trạm quan trắc không khí trong năm 2020

Hà Nội lắp xong 81 trạm quan trắc không khí trong năm 2020

TPO - Tại hội nghị giao ban công tác tháng 1/2020 của UBND thành phố Hà Nội ngày 5/2, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, tháng 1/2020, thành phố xuất hiện nhiều dạng thời tiết cực đoan làm giảm khuếch tán ô nhiễm trong không khí, khiến nồng độ các chất ô nhiễm tăng cao.