Bản tin 8H: Máy bay huấn luyện tại Chu Lai gặp tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một học viên phi công tại Chu Lai đã để máy bay lao khỏi đường băng khi thực hiện thao tác hạ cánh trong bài bay đơn.

Theo báo cáo gửi Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam cho biết ngày 12/1, tại sân bay Chu Lai xảy ra vụ tai nạn trong quá trình huấn luyện bay của Trường hàng không New Zealand. Thời điểm đó, một học viên phi công (23 tuổi) điều khiển máy bay VN-C869 thực hiện chuyến bay đơn (không có giáo viên bay kèm), bay vòng kín tại sân Chu Lai (Quảng Nam). Lúc 13h47 khi học viên điều khiển hạ cánh, máy bay đã bị xông ra ngoài đường băng. Tại hiện trường, máy bay bị gãy cánh quạt động cơ, gãy càng trước, đuôi máy bay và bộ phận thăng bằng ngang bị gãy gập, không có cháy nổ. Học viên phi công tự thoát ra khỏi máy bay, không bị thương.

Bản tin 8H: Máy bay huấn luyện tại Chu Lai gặp tai nạn ảnh 1
Máy bay huấn luyện VN-C869. Ảnh: Fanpage Trường hàng không New Zealand

Chiều 14/1, Viện KSND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương sau nhiều tháng tỉnh này khuyết vị trí Viện trưởng, chỉ có Phó Viện trưởng phụ trách. Theo đó, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Đức Xuân (SN 1966) giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/1. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông là kiểm sát viên Viện KSND Tối cao, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ đêm nay (15/1) đến 17/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Ngoài ra, từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/đợt, có nơi trên 50mm/đợt. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Hà Nội sáng mưa phùn và sương mù rải rác, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ 15 – 20 độ C.


Chiều 14/1, tin từ UBND phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm hai học sinh mất tích do sóng biển cuốn trôi. Theo thông tin ban đầu, vào 16h cùng ngày, 4 học sinh lớp 10A3 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Tuy Hòa, gồm Trần Nhật Duy H.; Đặng Hiếu N.; Bùi Hồng Ph. và một học sinh (chưa rõ danh tính) cùng tắm biển tại bãi tắm đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa. Tắm được khoảng 20 phút, Trần Nhật Duy H. và Đặng Hiếu N. bị sóng biển cuốn ra xa bờ mất tích.


Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 13/1 đến 18h ngày 14/1, thành phố ghi nhận 2.993 ca mắc COVID-19, trong đó có 772 ca cộng đồng. Ca mắc mới tại 475 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (197); Bắc Từ Liêm (194); Long Biên (189); Đống Đa (184); Hoàng Mai (180); Nam Từ Liêm (178). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 85.577 ca. Toàn thành phố hiện có hơn 55.000 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly.


Ngày 14/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.040 ca nhiễm mới với 14 ca nhập cảnh và 16.026 trường hợp trong nước tại 62 tỉnh, thành phố, có 11.914 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.991.484 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.290 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.666.220 ca. Từ 17h30 ngày 13/01 đến 17h30 ngày 14/01 ghi nhận 171 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.341 ca. (XEM CHI TIẾT)


Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trung Văn Nam đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn trong đám cháy tại nhà số 107, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó, trưa 12/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng 1 tum nằm trong ngõ 51 Lương Khánh Thiện. Thời điểm xảy ra vụ cháy, cháu Vũ Hải Y. (SN 2007) bị mắc kẹt trên tầng tum. Anh Trung Văn Nam nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu bé leo lên tầng, đạp bung song sắt cửa sổ, cứu cháu bé ra ngoài an toàn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG