Bản tin 8H: Nữ giáo viên từ TP.HCM về Đắk Lắk dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ giáo viên 25 tuổi đi xe khách từ bến xe Miền Đông (TP.HCM) về Đắk Lắk vừa nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tối 30/5, bà H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xác nhận, Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này là N.T.T.S. (25 tuổi, trú thôn 7, xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, giáo viên), liên quan bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM. Người này đi xe Hưng Phát từ bến xe Miền Đông về thôn 7, xã Cư Mốt. Người này không nhớ biển số xe, số lượng hành khách trên xe từ TP HCM về Đắk Lắk. Cùng ngày, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi/đến các địa phương có ca nhiễm trong cộng đồng để phòng chống dịch COVID-19 kể từ 0h ngày 31/5.


Khoảng 22h50 ngày 30/5 tại cầu vượt bộ hành trước cổng Bến xe An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM, thi thể đàn ông được phát hiện trong tư thế treo cổ dưới gầm cầu vượt bộ hành. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt đưa thi thể về nhà xác để tiến hành khám nghiệm. Người dân cho biết, người chết tên Nhân, ngoài 30 tuổi, hay lang thang tại khu vực cổng bến xe. Nhà chức trách quận 12 đang điều tra nguyên nhân vụ việc.


Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 1435 về việc thành lập Tổ giúp việc Bộ trưởng Bộ Công Thương để tham mưu, thẩm định, đề xuất với Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành công thương. Tổ giúp việc có 7 thành viên, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng là bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Chánh văn phòng Bộ Công Thương và các tổ viên gồm ông Phùng Mạnh Ngọc, Phó Chánh văn phòng Bộ; ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên; ông Vũ Quốc Anh, Vụ trưởng Vụ Tài chính và đổi mới doanh nghiệp; bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước; ông Nguyễn Thế Hiểu, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chuyên viên Văn phòng Bộ.


Theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu cho biết, khoảng 11h15 phút, ngày 30/5, một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.679 độ vĩ Bắc, 108.335 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Đến 16h53 cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn 3,1 độ richter tiếp tục xảy ra tại khu vực huyện này. Trước đó, cơ quan chức năng đã ghi một trận động đất có độ lớn 3,9 độ richter vào ngày 21/5 và một trận có độ lớn 3,3 độ richter vào ngày 23/5.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/5), khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-18 giờ. Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cảnh báo đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Sáng 31/5, Bộ Y tế cho biết có 61 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước (BN7108-7168), ghi nhận tại Bắc Giang (43 ca), Hà Nội (15 ca), Lạng Sơn (3 ca). Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 5.665 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.095 ca. Số ca tử vong là 47 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.950 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 150.471. Ngày 30/5, Bắc Giang đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 3.791 người là công nhân tại các khu công nghiệp. (XEM CHI TIẾT)


Tối 30/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết vừa đưa 5 cán bộ CSGT đi cách ly do tiếp xúc với một bệnh nhân mắc COVID-19. Trường hợp mắc COVID-19 là anh N.X.G.T (SN 2004, quê Bình Thuận, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), anh họ của một ca nhiễm bệnh ở TP.HCM liên quan đến Hội thánh truyền giáo hội Phục Hưng. Trước đó, khoảng 16h ngày 23/5, tổ CSGT-TT Công an huyện Xuân Lộc yêu cầu dừng xe máy do anh T. điều khiển do có dấu hiệu vi phạm luật giao thông ở khu vực đường ĐT772 (xã Gia Lào, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Ngày 29/5, anh T. được phía cơ quan y tế TP.HCM thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG