Bản tin 8H: Tài xế xe tải đuổi chém nhân viên trạm thu phí

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin 8H: Tài xế xe tải đuổi chém nhân viên trạm thu phí
TPO - Tài xế xe tải đòi chém nhân viên trạm thu phí sau khi được yêu cầu mua vé qua trạm.

Tối 29/5, đại diện quản lý trạm thu phí BOT đường chuyên dụng khu vực mỏ đá Tân Cang (thuộc phường Phước Tân, TP Biên Hoà, Đồng Nai) cho biết, đã trình báo cơ quan chức năng sự việc tài xế xe tải cầm rựa đuổi chém nhân viên trạm thu phí. Khoảng 13h42 ngày 29/5, khi đi qua trạm BOT trên đường chuyên dụng khu vực mỏ đá Tân Cang ra quốc lộ 51, xe tải BKS: 51D – 064.60 chở vật liệu được nhân viên trạm thu phí yêu cầu mua vé qua trạm. Tuy nhiên, hai bên xảy ra cự cãi. Một người từ cabin xe bất ngờ cầm cây rựa dài xông đến đòi chém nhân viên thu phí khiến cho nhân viên này cùng nhiều người xung quanh hoảng loạn bỏ chạy, dẫn đến tình trạng ách tắc xe qua trạm kéo dài hơn một tiếng.


Tối 29/5, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bác thông tin dung dịch sát khuẩn tại nhà ga sân bay Nội Bài là nước lã do hành khách phản ánh hôm 27/5. Theo vị lãnh đạo, dung dịch đựng trong các chai nước rửa tay khô nhãn hiệu Hazoku đặt tại khu vực Nhà ga hành khách T1 là Nước khử trùng (dung dịch diệt khuẩn Axit Hipocloro), được sản xuất từ máy OSG Nhật Bản, do Công ty TNHH TM&DV BPS Việt Nam tài trợ miễn phí cho Cảng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là dung dịch nước rửa tay sát khuẩn có tính chất không màu, không mùi, an toàn, thân thiện với môi trường. Theo người đại diện, khách hàng có thể hiểu lầm về chất lượng dung dịch vì sân bay tái sử dụng các chai nhựa nhằm hạn chế phát thải rác thải nhựa ra môi trường.


Ngày 29/5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn thông tin, ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng cho việc mua vaccine phòng COVID-19. Tuần tới, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn về quy chế hoạt động Quỹ vaccine, trước mắt có thể huy động được ngay 3.000 tỷ đồng gồm có 1.000 tỷ đồng đã được ủng hộ qua Bộ Y tế, 1.000 tỷ đồng qua Mặt trận Tổ quốc. Các các doanh nghiệp nhà nước cũng sẵn sàng đóng góp 1.000 tỷ đồng.


Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TPHCM cho biết, khoảng 20h30 tối 28/5, Đội CSGT Cát Lái trong lúc đang làm việc tại Trạm thu phí Long Phước (cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) đã phát hiện ô tô mang BKS 60B-050.86 đang chở 5 người nước ngoài (3 người quốc tịch Bangladesh và 2 người Trung Quốc) di chuyển vào TPHCM. 5 người này có phiếu xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhưng thời gian ghi là đến hết ngày 28/5. Được biết, nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 30/4 và sẽ hoàn thành cách ly vào 14h chiều 28/5, nhưng sau đó gia hạn thêm đến hết ngày 28/5. Hiện nhóm người nước ngoài trên đã được chuyển về cách ly tại quận Tân Bình (TPHCM).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/5, phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 31/5, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Hà Nội ngày 30/5 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.


Sáng 30/5, Bộ Y tế cho biết có 52 ca mắc mới COVID-19 (BN6857-BN6908) ghi nhận trong nước. Như vậy hiện Việt Nam có tổng cộng 5.406 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh. Như vậy hiện Việt Nam có tổng cộng 5.406 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 3.836 ca. Số ca âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 là 112 ca; lần 2 là 41 ca; lần 3 là 70 ca. Số ca tử vong là 47 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.896 ca. Có 10 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/5, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Thường trực Thành ủy TP.HCM. Trong cuộc họp, ông Trạc đại diện Ban Nội chính Trung ương yêu cầu TP.HCM khẩn trương thu hồi và hoàn trả hơn 26.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm để tránh thất thoát; sớm có giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng hơn 4.000 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG