Bản tin 8H: Kết quả ADN bất ngờ trong vụ nữ sinh lớp 8 sinh con

Bản tin 8H: Kết quả ADN bất ngờ trong vụ nữ sinh lớp 8 sinh con
TPO - Kết quả xét nghiệm AND của cháu bé (con của nữ sinh lớp 8) cho thấy không cùng huyết thống với người bị tố cáo.

Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Chi nhánh Cầu Diễn - Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã bắt quả tang xe tải chở phế thải đổ trộm trên Đại lộ Thăng Long. Theo đó, lợi dụng lúc trời tối, vắng người qua lại, xe ô tô tải mang biển kiểm soát số: 29C – 59127 chở phế thải định thực hiện ý đồ đổ trộm tại địa phận thuộc xã An Khánh Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nhận thấy chiếc xe tải trên có nhiều dấu hiệu khả nghi, lực lượng liên ngành của hai đơn vị đã bám sát, theo dõi và bắt tận tay, lập biên bản, tạm giữ toàn bộ giấy tờ và phương tiện để phục vụ công tác điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, TP.HCM, đã lên tiếng về vụ việc người nhà bé gái tố y bác sĩ không cấp cứu cho bệnh nhi khi gia đình chưa đóng viện phí và không cho chuyển viện. Theo giải trình của lãnh đạo bệnh viện, ngày 14/4, bé gái ở quận 12 được người nhà đưa đến bệnh viện do ngã cầu thang. Sau đó, vì nhiều lý do, bác sỹ khuyên người nhà bệnh nhi chuyển BV khác. Tuy nhiên, y bác sỹ trong ê-kíp trực đã không làm giấy chuyển tuyến, mà hướng dẫn người nhà tự đưa bệnh nhi lên bệnh viện tuyến trên. Bức xúc, gia đình bệnh nhi đã phản ánh lên đường dây nóng của Sở Y tế đồng thời ghi hình, đưa lên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 16/4, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đã có kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé là con nữ sinh V.T.H (SN 2003, học sinh lớp 8 ở huyện Vĩnh Lộc) với cháu V (bạn cùng lớp với H)  - người bị tố cáo là giao cấu với H dẫn tới H có thai và sinh con. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy, V không phải bố cháu bé. Trước đó, sau khi phát hiện cháu H có thai, gia đình đã gửi đơn đến Công an huyện Vĩnh Lộc đề nghị làm rõ việc cháu H bị xâm hâm hại tình dục dẫn tới có thai. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, trong khi đó, H vẫn một mực khai chỉ quan hệ với V.


Lượng hành khách đi lại trong dịp lễ 30/4 và 1/5 thông qua các bến xe, ga tàu tại TP.HCM đều được dự báo tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, các bến xe liên tỉnh tại TP HCM cho biết đã lên kế hoạch tăng cường xe, cũng như quy định cụ thể về giá vé, tăng từ 20%-40%. Trong khi đó, ngành đường sắt, ngành hàng không cũng có kế hoạch tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng trong dịp lễ.


Sau 2 tuần triển khai, việc vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng tại trạm diễn ra thuận lợi. Đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC tại Trạm thu giá Cam Thịnh (Khánh Hòa) cho biết, sau 2 tuần triển khai, việc vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng tại trạm diễn ra thuận lợi, lượng xe sử dụng dịch vụ tăng. Theo thống kê, doanh thu từ hệ thống trung bình khoảng 20 triệu đồng/ca, bằng 1/4 tổng doanh thu một ca làm việc của toàn trạm.


Ngày 16/4, UBND tỉnh Long An có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, tuyên truyền và xử phạt hành chính đối với các hộ dân tự ý đào ao nuôi cá tra giống trên đất lúa tại các huyện Đồng Tháp Mười. Theo thống kê từ Chi cục Thủy sản tỉnh Long An, chỉ tính riêng năm 2017 tại 3 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và Tân Thạnh có gần 800 ha ao nuôi tự phát. Dù ban đầu mang lại hiệu quả kinh tế, nhưng do người nuôi chưa nắm các biện pháp kỹ thuật, nên ao nuôi xuất hiện nhiều mầm bệnh, chất thải xả ra kênh rạch ảnh hưởng đến môi trường. Diện tích nuôi tăng sẽ dẫn đến đầu ra của cá tra giống cũng không ổn định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thua lỗ.


Xả nước máy ra xô chậu, tiểu thương ở chợ Giếng Đáy (Quảng Ninh) phát hiện nhiều sinh vật bơi ngoe nguẩy. Ngày 16/4, hàng chục tiểu thương chợ Giếng Đáy, phường Giếng Đáy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bày tỏ lo lắng trước việc nguồn nước máy ở chợ có nhiều sinh vật lạ giống đỉa. Các tiểu thương bức xúc vì nguồn nước sinh hoạt hàng ngày phải mua với giá 10.000 đồng/khối, giờ bị ô nhiễm, không nấu ăn được, thậm chí còn có thể xâm nhập vào cơ thể người.


Một cặp vợ chồng đã được phát hiện chết bất thường trong hiệu cắt tóc gội đầu của gia đình. Ngày 16/4, người dân phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) hoảng hốt khi nghe tin anh Nguyễn (35 tuổi) và vợ (33 tuổi) cùng tử vong trong hiệu cắt tóc gội đầu. Người chồng chết trong tư thế treo cổ, còn chị vợ chết trên gác xép nhỏ. Hiện trường có nhiều xáo trộn. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG