Bản tin 8H: Nghi vấn thầy giáo U50 dâm ô 9 học sinh tiểu học

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một thầy giáo U50 đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ dâm ô 9 học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cuối mùa, nên khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đầu tuần thời tiết khá mát mẻ, buổi sáng thời tiết hơi se lạnh. Khu Tây Bắc Bắc Bộ do vẫn còn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên nhiều khả năng sáng nay (16/4) vẫn có nơi có điểm mưa vừa, mưa to. Mưa tại miền Trung sẽ có xu hướng giảm dần trong ngày hôm nay, chủ yếu chỉ xảy ra trong buổi sáng. Trong khi, khu vực từ Bình Định – Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong chuỗi ít mưa, ngày có nắng. (Xem chi tiết)


Ngày 13/4, tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Bộ Y tế đề xuất thời gian cấm bán rượu bia có thể từ 22h đêm trước tới 6h sáng hôm sau, trừ một số khu vực nhất định. Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, uống rượu bia vào thời điểm 20-24h tác động đến sức khỏe con người rất lớn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tiêu hóa, hô hấp. Trên thực tế, tỷ lệ bị tai nạn giao thông vào giờ này rất cao. Đến nay, Bộ Y tế chưa lựa chọn phương án nào, kết quả cuối cùng sẽ theo phương án số đông lựa chọn. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế sẽ tiếp thu và chỉnh sửa.


Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào đầu tối ngày 15/4 ở bản Bon, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An khiến 2 người tử vong, 3 người nguy kịch. Theo tin tức ban đầu, xe máy chở 3 thanh niên chạy trên QL 16 đã bất ngờ đâm trực diện vào xe máy do ông Vi Văn Thắng (50 tuổi, trú xã Tiền Phong) điều khiển chở theo vợ là bà Vi Thị Thanh. Hậu quả, ông Thắng và bà Thanh thiệt mạng, còn ba người còn lại đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.


Liên quan đến vụ xe chở cây quá khổ, Cục CSGT cho rằng nghi vấn cảnh sát bảo kê vi phạm là không có cơ sở. Ngày 15/4, trong báo cáo gửi Bộ Công an và Thủ tướng, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã lập hai tổ công tác xác minh tại 19 tỉnh thành và các đơn vị liên quan. Trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các phòng cảnh sát giao thông và xác minh trực tiếp, Cục cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận về hành vi “bảo kê”, “tiêu cực” của cảnh sát giao thông. (Xem chi tiết)


Theo thông tin đường dây nóng, người dân phản ánh hiện tượng nước bùn thải từ Chi nhánh Cầu Diễn - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội chưa được xử lý theo quy định được đổ ra sông Nhuệ. Hình ảnh cung cấp cho thấy, có thời điểm dòng nước đục ngầu, chứa chất thải sinh hoạt bẩn xả ra từ miệng cống sát bờ sông Nhuệ đoạn qua Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Nguồn tin cho hay, nước thải chưa đạt yêu cầu có thể được xả ra vào buổi tối hoặc những hôm trời mưa. Đại diện lãnh đạo chi nhánh phủ nhận cáo buộc xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn ra sông Nhuệ.


Trong Lễ trao giải Cánh diều vàng 2018 diễn ra tại nhà hát Lớn Hà Nội, nữ diễn viên Nhã Phương đã chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh với tác phẩm “Yêu đi đừng sợ”. Bật khóc khi lên sân khấu, Nhã Phương chia sẻ, giải thưởng này giống như “phao cứu sinh” đối với cô trong thời điểm hiện tại, tạo thêm động lực để cô tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn, tuy nhiên phủ nhận có liên quan đến Trường Giang. (XEM CHI TIẾT)


Một thầy giáo U50 đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ dâm ô với 9 học sinh tiểu học ở xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Theo ông Nguyễn Chi Lương - Chủ tịch xã An Thượng, ngày 13/4, Công an xã An Thượng nhận được đơn của phụ huynh học sinh liên quan đến vụ việc thầy N.Đ.L (SN 1974) có hành vi dâm ô với 9 học sinh lớp 3 tại trường Tiểu học xã An Thượng A. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.