Bản tin 8H: IS đánh bom nhà thờ Syria, 60 người chết thảm

Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ Nội vụ Syria cho biết đã có hơn 60 người thiệt mạng và khoảng 120 người bị thương trong vụ đánh bom kép ngày 31/1 gần đền thờ Hồi giáo dòng Shi’ite Sayyida Zeinab, thuộc quận Sayeda Zeinab phía Nam thủ đô Damacus của Syria.

Ngày 31/1, Bộ Y tế cho biết theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh do virus Zika đang diễn biến phức tạp trên thế giới với tốc độ lây lan nhanh. Đến nay, có trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Zika, chủ yếu là các nước khu vực châu Mỹ. Để chủ động phòng chống dịch xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế triển khai tốt các hoạt động kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế; giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh, đặc biệt những người đi về từ những vùng đang có dịch để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cách ly, xử lý kịp thời.


Dù gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng còn 10% số vốn chưa giải ngân và đến tháng 6 này mới hết hạn giải ngân, nhưng thời điểm này, nhiều ngân hàng thương mại tạm ngừng cho vay. Trong khi đó, vốn giá rẻ từ ngân hàng chính sách đã được quy định trong nghị định mới về nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn chưa được triển khai, khiến hàng trăm người mua nhà như ngồi trên lửa. Việc ngừng giải ngân gói này đúng vào thời điểm cuối năm khi nhiều gia đình đang trong giai đoạn đóng tiền nhà đợt 2, đợt 3 khiến nhiều hộ gia đình phải chấp nhận vay “nóng” để đủ tiền đóng tiền nhà. (Xem chi tiết)


Thời tiết thay đổi thất thường khiến hàng ngàn gốc hoa cây kiểng ở các tỉnh Tây Nguyên đua nhau bung nở trước Tết. Chủ vườn và những người chăm sóc cây thuê phải làm đủ mọi cách, thậm chí đưa cây vào phòng lạnh để hãm... Vụ mùa hoa kiểng ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông năm nay bị xem là thất bại khi chưa đến Tết hoa đã đua nhau bung nở. Ước tính nhiều hộ dân thất thu đến trên 50%. (Xem chi tiết)


Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc ngày 30/1, Hải quân Mỹ thực hiện “chiến dịch tự do hàng hải” trong phạm vi 12 hải lý của Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa, hôm qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa. Là quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (Điều 17)”. Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế, ông Bình nói.


Các căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng loạt tăng mức báo động lên màu cam sau sự cố “máy bay Su-34 của Nga vi phạm không phận”. Việc nâng mức báo động lên màu cam tại các căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ được xem là hành động sẵn sàng với mọi điều kiện và có thể đáp trả các mối đe dọa mà không đợi lệnh từ Bộ Tư lệnh. Trước đó hôm 29/1, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cho biết một chiếc Su-34 của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Bộ Nội vụ Syria cho biết đã có hơn 60 người thiệt mạng và khoảng 120 người bị thương trong vụ đánh bom kép ngày 31/1 gần đền thờ Hồi giáo dòng Shi’ite Sayyida Zeinab, thuộc quận Sayeda Zeinab phía Nam thủ đô Damacus của Syria. Hiện tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành loạt vụ đánh bom này. Thánh đường Sayyida Zeinab là nơi để phần mộ của cháu gái nhà tiên tri Mohammed và đặc biệt được tôn kính như một điểm hành hương đối với những người Hồi giáo dòng Shi’ite.


Người phát ngôn cho cánh vũ trang Lữ đoàn al-Qassam của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, ông Abu Obeida đêm 31/1 cho biết, nhóm của ông sẽ tiếp tục chuẩn bị và tăng cường sức mạnh để sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến nào sắp tới với Israel. Tuyên bố trên của ông Obeida được đưa ra trong một cuộc tập hợp ở Dải Gaza nhằm tưởng nhớ 7 tay súng Hamas đã thiệt mạng hôm 28/1 dưới một đường hầm quân sự vốn bị sập đêm trước đó ở khu vực phía Đông Bắc Thành phố Gaza.


Ngày 31/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk và Thủ tướng Anh David Cameron đã không thể đạt được một thỏa thuận nhằm giữ Anh ở lại trong Liên minh châu Âu (EU), nhưng đã nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh tại London, ông Tusk nhấn mạnh "hai bên không đạt được thỏa thuận nào". Trong khi đó, nhà lãnh đạo Anh cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán thêm 24 giờ nữa trước khi một dự thảo thỏa thuận được công bố để EU cân nhắc.


Bộ Ngoại giao Colombia ngày 31/1 cho biết các binh sỹ hải quân Venezuela đã vượt qua biên giới với Colombia đêm 30/1 sau đó đấu súng với cảnh sát nước này. Trong một tuyên bố, Bộ trên nêu rõ một đơn vị tuần tra hải quân Venezuela đã đuổi theo một số thuyền viên tới thị trấn Arauquita, nằm trên bờ sông Arauca bên phía Colombia, dẫn tới một cuộc đấu súng với cảnh sát nước này nhưng không có thương vong. Chính quyền Bogota đang tiến hành điều tra vụ việc từ đêm qua và đã liên lạc với giới chức Venezuela để tìm hiểu tình hình.


Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), vào lúc 17h39 phút GMT ngày 1/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6 độ Richter ở Quần đảo Balleny, thuộc vùng biển Nam Cực. Tâm của trận động đất nằm dưới độ sâu 10km, ban đầu được xác định ở tọa độ 63,2868 độ vĩ Nam và 169,1522 độ kinh Đông.

MỚI - NÓNG