Bản tin 8H: Chiến đấu cơ MiG-29 rơi ở Nga

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một chiến đấu cơ MiG-29 ngày 4/6 đã rơi gần trường bắn Ashuluk tại vùng Astrakhan, miền nam Nga. May mắn là cả 2 phi công đã nhảy dù an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tại phiên thảo luận ngày 4/6, dù nêu ra nhiều quan điểm, cách nhìn khác nhau, song đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều đồng tình với chủ trương xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nhưng phải chống thất thoát, lãng phí, phải sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) đề nghị Chính phủ phải công khai, minh bạch suất đầu tư, làm sao cho có hiệu quả và phải có so sánh với các nước trong khu vực”. (Xem chi tiết)


Bờ biển Nhật Lệ đang bị sạt lở nghiêm trọng, sau khi  Cục Đường thủy Nội địa cấp phép nạo hút cát để xuất khẩu. Các nhà khoa học khuyến cáo chỉ nên nạo hút cát ở cửa sông Nhật Lệ với khối lượng 280 nghìn m3 để đảm bảo tính bền vững cho bãi biển Nhật Lệ. Tuy nhiên, Cục Đường thủy nội địa đã cấp phép cho Công ty Hoàng Kim Việt nạo vét lên đến 2,2 triệu m3, vượt gần 10 lần so với khuyến cáo của các nhà khoa học. (Xem chi tiết)


Từ 0h hôm nay 5/6, tại tất cả các cửa khẩu quốc tế đường hàng không, đường thủy và đường bộ trên toàn quốc, áp dụng khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh đến từ các quốc gia có dịch MERS, bao gồm: Ảrập Xêút, Qatar, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Oman, Yemen, Kuwait, Lebanon, Jordan, Iran, Bahrain và Hàn Quốc. Trong số 35 ca mắc tại Hàn Quốc, đáng lo ngại có những ca lây nhiễm thế hệ thứ 3, tức đã có người bị lây mà không qua tiếp xúc trực tiếp với ca mắc đầu tiên. (Xem chi tiết)


Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, ngày 20/3/2014, báo chí Nhật Bản đưa tin Giám đốc Cty JTC thừa nhận đã chi bất hợp pháp hơn 100 triệu Yên Nhật cho một số quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA, tại Việt Nam là nhận thầu tư vấn dự án xây dựng đường sắt đô thị. (Xem chi tiết)


Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) cho biết, hơn 100 quân ly khai đã bị quân chính phủ Kiev tiêu diệt trong cuộc giao tranh ở Marinka (một vùng ngoại ô của Donetsk) vào hôm qua. Trước đó, ngày 3/6, các cuộc xung đột quân sự quy mô lớn đã diễn ra ở nhiều khu vực thuộc Donetsk. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 4/6 tuyên bố nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới trong bối cảnh có nguy cơ tái diễn các hành động thù địch trên quy mô lớn ở miền Đông. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không công bố con số cụ thể về ngân sách quốc phòng của năm 2016.


Ngày 4/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng cuộc giao tranh mới bùng phát giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai là bằng chứng cho thấy “sự mong manh” của thỏa thuận Minsk ký hồi tháng 2 vừa qua và nhấn mạnh tới “trách nhiệm đặc biệt” của Nga trong tình hình hiện nay. Ông Stoltenberg cũng kêu gọi tất cả các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn.


Ngày 4/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc vắng Nga ở hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G7), dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 7/6 tới tại Đức, “là một sự mất mát”. Tuy nhiên, bà Merkel cho rằng đây là một điều cần thiết và nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine cũng như các hành động của Nga ở Crimea đã vi phạm “trật tự hòa bình hình thành tại châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ 2”.


Một chiến đấu cơ MiG-29 ngày 4/6 đã rơi gần trường bắn Ashuluk tại vùng Astrakhan, miền nam Nga. May mắn là cả 2 phi công đã nhảy dù an toàn, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Hãng tin Itar Tass dẫn thông báo từ cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết:  “Chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 đã rơi vào khoảng 14 giờ ngày 4/6 (giờ địa phương) khi đang trong một chuyến bay tập luyện gần trường bắn Ashuluk. Cả 2 phi công đều đã kịp thời nhảy dù ra ngoài. Các phi công không bị nguy hiểm tới tính mạng và sức khỏe”.


Trong một cuộc trao đổi trên truyền hình, cựu Phó chủ tịch FIFA Jack Warner vừa tuyên bố đã giao nộp những tài liệu chi tiết về các khoản giao dịch dính dáng Chủ tịch vừa từ chức Sepp Blatter. Vị cựu Phó chủ tịch FIFA này nói rằng, ông nắm giữ những bí mật động trời về những thỏa thuận ngầm khiến ông lo ngại cho sinh mạng của mình. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG