Bản tin 8H: Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 cảnh sát ở Đà Nẵng

Hai cảnh sát hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Hai cảnh sát hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Đà Nẵng
TPO - Thủ tướng ký quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và thượng sĩ Võ Văn Toàn.

Ngày 27/1, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận đơn vị vừa nhận được quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng ký cho thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và thượng sĩ Võ Văn Toàn. Trước đó, tối 2/4/2020, Trung tâm chỉ huy thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo có nhóm người đua xe và cướp giật tài sản của người đi đường. Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi. Khi đến khu vực cầu Mân Quang, thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và thượng sĩ Võ Văn Toàn va chạm giao thông với nhóm đua xe rồi tử vong tại chỗ.


Mới đây, bản tin của Thời báo Ngân hàng đã có thông báo về việc ông Nguyễn Khắc Thuỷ (81 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tử vong tại nhà riêng vào hồi 23h15 ngày 20/1. Ông Nguyễn Khắc Thuỷ là bị án trong vụ án "Dâm ô với trẻ em" bị kết án 3 năm tù vào năm 2018. Trong thời gian chấp hành án, ông Nguyễn Khắc Thuỷ bị bệnh và được điều trị sau đó tử vong tại nhà riêng khi vừa chấp hành xong án tù.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 28/1, không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày 28/1, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C.


Ngày 27/1, cán bộ Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã đã dùng thuyền thúng bơi ra giữa hồ nước ngọt gần cầu Cửa Lấp (đường Chi Lăng, phường 12) để tìm phương án bắt cá sấu. Một người dân đã dùng mồi để nhử cá sấu nổi lên nhưng bất thành. Đến 15h20, con cá sấu bất ngờ nổi lên mặt nước 3 lần ở gần khu vực chòi canh nuôi cá, tuy nhiên khi đó, lực lượng vây bắt đã lên bờ. Cơ quan chức năng đã cắm 4 biển cảnh báo nguy hiểm ở quanh hồ, huy động lực lượng bảo vệ và hạn chế người ra vào khu vực hồ nước. Trước đó, người dân địa phương phát hiện con cá sấu nặng khoảng 60-70 kg nổi lên giữa hồ nước.


6h10 sáng nay (28/1) Bộ Y tế thông báo Việt Nam phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Bệnh nhân 1552 là nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Bệnh nhân 1553 là nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp: nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. (XEM CHI TIẾT)


UBND TPHCM vừa có Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại TPHCM. Theo đó, Ủy ban bầu cử gồm 21 thành viên do bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM làm chủ tịch. Các phó chủ tịch Ủy ban bầu cử là các ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy; Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Đức Hải - Phó chủ tịch HĐND TPHCM và bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ủy viên thư ký của Ủy ban bầu cử là ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/1, Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa mời anh Tr.V.Đ (SN 1995, ở Hưng Yên) lên trụ sở để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng vào sáng 25/1. Khoảng 7h ngày 25/1, khi đoàn xe ưu tiên do CSGT đang dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đi trên đường Trần Duy Hưng hướng Đại lộ Thăng Long, anh Đ. lái xe máy Honda Airblade BKS 89B1-98XXX phóng tốc độ cao không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG