Bản tin 8H: Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc qua đời ở tuổi 86

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc. Ảnh: Vietnamnet
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc. Ảnh: Vietnamnet
TPO - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc qua đời chiều 24/1 sau thời gian dài lâm bệnh.

Ông Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng thứ hai của Bộ Tư pháp sau tái lập, giai đoạn 1992 – 2002, đã qua đời ở tuổi 86. Người thân trong gia đình xác nhận và cho biết ông mất lúc 16h15, chiều 24/1, sau thời gian dài lâm bệnh. Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho hay sẽ sớm trao đổi với gia đình ông Nguyễn Đình Lộc để thống nhất chương trình tang lễ. Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc sinh năm 1935 tại huyện Diễn Châu, Nghệ An. Khi Quốc hội khóa VIII thông qua Hiến pháp 1992, ông Nguyễn Đình Lộc cũng được bầu làm Bộ trưởng thứ hai của Bộ Tư pháp, kế nhiệm ông Phan Hiền. Ông Nguyễn Đình Lộc là đại biểu Quốc hội các khóa VII (1981-1987), IX (1992-1997), X (1997-2002), XI (2002-2007), giữ chức Phó Chủ tịch Hội Luật gia trước khi nghỉ hưu.


18h ngày 24/1, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tính đến nay là 1.548. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện Việt Nam đã chữa khỏi 1.411/1.548 bệnh nhân. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) ở nước ta là 20.536. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 9 ca âm tính lần 1, 15 ca âm tính lần 2 và 7 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Cả nước còn 2 ca bệnh nặng. Số ca tử vong đến nay là 35.


Khoảng 11h45 ngày 24/1, xe máy biển số ở Hà Nội do chị B.T.T. (26 tuổi) điều khiển, chở chị T.T.N. (52 tuổi, cả 2 người cùng trú tại Phù Cừ, Hưng Yên), tông trực diện vào xe tải BKS 89C..., do anh Đ.N.T. (51 tuổi, trú tại Tiên Lữ, Hưng Yên) điều khiển, đang rẽ trái ở nút giao tỉnh lộ 386 - quốc lộ 38, thuộc thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, vụ tai nạn đã khiến 2 người trên xe máy tử vong. Tại hiện trường, xe máy biến dạng, dính vào gầm ô tô. Được biết, hai nạn nhân là dì cháu ruột. Theo camera an ninh, xe máy di chuyển tốc độ cao, còn vượt đèn đỏ.


Ngày 24/1, Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP tỉnh Nghệ An) cho biết, vào tối 22/1, em Thò.Y.X. (15 tuổi, đang là học sinh THCS, cư trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) do mâu thuẫn gia đình đã ăn lá ngón tự tử. May mắn, gia đình phát hiện kịp thời và đưa X. đến Trạm Y tế xã Tri Lễ trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, toàn thân tím tái, khó thở, mạch đập yếu, nguy hiểm đến tính mạng. Sau gần 3 giờ tích cực cấp cứu em X. đã hết tím tái, đã thở, nói được. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.


Chiều 24/1, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội đều ở mức xấu. Số liệu từ Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho thấy, AQI (24 giờ gần nhất) tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn được cập nhật vào lúc 14 giờ ngày 24/1/2021 đều ở mức xấu, chỉ số AQI khá cao, dao động từ  154 đến 209. So với ngày 23/1, chất lượng không khí có chiều hướng xấu hơn với 9/10 khu vực có chỉ số xấu, đặc biệt khu vực Hoàn Kiếm có chỉ số AQI ở mức rất xấu (209), ở mức gây nguy hại cho sức khỏe.


Tính đến 20 giờ ngày 24/1, hơn 10.000 mẫu xét nghiệm lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội Đảng đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo quy định, tất cả các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và những người phục vụ Đại hội Đảng đều phải trải qua hai lần xét nghiệm: Lần 1 trong vòng 7 ngày trước Đại hội và lần 2 trong vòng 1- 2 ngày trước Đại hội. Kết quả hai lần xét nghiệm của toàn bộ hơn 10.000 người đều âm tính. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG