Bản tin 8H: Chủ tịch Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh (giữa) chúc mừng 2 nhân sự mới. Ảnh: ANTĐ.
Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh (giữa) chúc mừng 2 nhân sự mới. Ảnh: ANTĐ.
TPO - Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ của 2 sở.

Chiều 22/1, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì Lễ công bố quyết định của UBND TP về công tác cán bộ. Ông Bùi Duy Cường, Phó giám đốc điều hành Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở. Trước đó, Giám đốc Sở TN&MT là ông Nguyễn Trọng Đông đã được HĐND TP Hà Nội bầu làm Phó chủ tịch UBND Hà Nội. Chủ tịch UBND TP cũng ký quyết định giao quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội chờ đến khi bổ nhiệm đối với bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc điều hành Sở.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 23/1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt đã tăng lên rõ rệt, có nơi trên 24 độ C. Thời tiết những ngày tới, khoảng 25 - 26/1, nước ta đón áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng có mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Sau đó, khoảng 28/1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường với cường độ mạnh hơn. Từ 29/1, Bắc Bộ khả năng chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2.


Chiều 22/1, ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, huyện này vừa từ chối bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên đán. Hàng năm, vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức bắn pháo hoa tại TP Huế và một huyện khác trong tỉnh. Năm nay, đến lượt huyện Phong Điền cùng TP Huế tổ chức bắn pháo hoa, nhưng lãnh đạo huyện từ chối vì trong năm 2020 huyện này xảy ra quá nhiều chuyện đau buồn: bão lũ triền miên, sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3 và Trạm Bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) khiến 13 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 công nhân thiệt mạng và mất tích.


Ngày 22/1, thông tin từ Huyện ủy Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lương Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy xã Buôn Choah để phục vụ việc điều tra liên quan đến dự án làm đường giao thông xã Buôn Choah. Trước đó, ông Đoàn bị cơ quan Công an huyện Krông Nô ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra. Theo đó, ông Đoàn bị điều tra vì cùng kế toán xã đã rút số tiền bảo hành của công trình, hơn 135 triệu đồng, sử dụng để mua quà tết, cho hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng không thiết lập chứng từ theo quy định.


UBND tỉnh Hậu Giang ngày 22/1 có văn bản đề xuất Thủ tướng cho phép đầu tư giai đoạn 2 quốc lộ 61C từ Vị Thanh đi Cần Thơ. Tuyến đường dài 47 km, rộng 11 m được kiến nghị mở rộng lên 23 m. Kinh phí đầu tư dự kiến 4.528 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu. Tỉnh mong muốn sẽ là cơ quan chủ trì, đầu tư dự án. Quốc lộ 61C giai đoạn 1 vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng, đưa vào khai thác năm 2012, rút ngắn gần 15 km từ TP Vị Thanh đến TP Cần Thơ so với quốc lộ 61.


Chiều 22/1, tại buổi họp báo thông tin trước Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong giai đoạn Đại hội Đảng các cấp, Bộ TT&TT đã xử lý 35.000 tin, bài xấu độc. Theo ông Hùng, càng đến gần Đại hội XIII, thông tin sai sự thật, xấu độc càng tăng lên; một số tháng gần đây tăng lên khoảng 50% so với đầu năm 2019. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc xử lý những thông tin này đã tốt hơn 5 năm trước đây vì có hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn, tốt hơn để xử lý sai phạm. (XEM CHI TIẾT)


Tối 22/1, Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại Long An và TPHCM. Bệnh nhân 1547 tại Long An là nam, 52 tuổi, chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân 1548 tại TPHCM là nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 18.603. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.411 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.