Bản tin 8H: Nhân sự mới của Bộ Giao thông Vận tải

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA 2 cho ông Lê Thắng. Ảnh: BGT
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA 2 cho ông Lê Thắng. Ảnh: BGT
TPO - Ông Lê Thắng được Bộ GTVT bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 kể từ ngày 1/1/2021.

Chiều 19/1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Thắng - quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 từ ngày 1/1/2021. Trước đó, ngày 20/1/2020, ông Lê Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ làm quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thay ông Phạm Hồng Sơn nghỉ hưu theo chế độ. Ông Lê Thắng (sinh ngày 20/1/1974), trình độ thạc sĩ quản lý dự án chuyên ngành cầu đường giao thông, cử nhân luật.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay 20/1, không khí lạnh suy yếu khiến nhiệt độ miền Bắc  tăng nhẹ, buổi sáng có sương mù, mưa rải rác, vùng núi cao vẫn rét đậm, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Trong khi đó, Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, sáng sớm và đêm có nơi trời rét. Thời tiết thời gian tới, khoảng 26 và 27/1, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa nhỏ, trời chuyển rét. Đến 28/1, không khí lạnh được tăng cường, trời rét đậm, rét hại. Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21, có nơi trên 21 độ C.


Chiều 19/1, ông Nguyễn Anh Nhựt - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, sáng 18/1, tàu của ông Chín Liễn cùng 12 ngư dân chở theo khoảng 10 tấn hải sản trên đường trở về đất liền sau 6 tháng xuất bến. Khi đến vùng biển cách Côn Đảo khoảng 52 hải lý (hơn 95 km), tàu không may bị sóng lớn đánh chìm. Theo ông Nhựt, trong tối 18 và sáng 19/1, các tàu tham gia tìm kiếm đã cứu được 5 ngư dân trên tàu cá của ông Chín Liễn, tất cả đã được đưa vào bờ an toàn. Như vậy, hiện vẫn còn 7 ngư dân mất tích.


Ngày 19/1, ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia vừa thông qua nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử... sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời hạn nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 22/2, kết thúc lúc 17h ngày 14/3. Vào thứ Bảy, Chủ nhật, Tiểu ban nhân sự của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp cử người ứng trực nhận hồ sơ. (XEM CHI TIẾT)


Tối 19/1 Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại Đà Nẵng. Bệnh nhân 1540 là nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ngày 13/1, bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 17/1, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại Đà Nẵng. (XEM CHI TIẾT)


Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong thời gian diễn ra Đại hội, từ ngày 20/1 đến ngày 2/2, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị tạm dừng thi công, đào đường trên địa bàn các quận. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các lễ hội Xuân 2021, trước ngày 3/2 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý), các đơn vị phải hoàn trả, thu dọn mặt bằng và tạm dừng thi công, đào đường trên toàn thành phố cho đến hết ngày 16/2 (tức ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu), trừ một số công trình trọng điểm đã được Sở cấp phép. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 19/1, một lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm 2020, đã phát hiện 33 người dùng bằng cấp giả, bằng không hợp pháp để xin vào làm việc trong các cơ quan nhà nước. Cơ quan điều tra xác định, trong số văn bằng này, có 1 bằng tốt nghiệp đại học giả, 11 bằng tốt nghiệp THPT giả, 21 bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp. Đặc biệt, có 8 trường hợp đã sử dụng bằng không hợp pháp để ngồi vào những vị trí quan trọng ở một số cơ quan, tổ chức. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.