Bản tin 8H: Đang chơi game điện thoại phát nổ, thiếu niên nát bàn tay

Bàn tay của H. bị dập nát.
Bàn tay của H. bị dập nát.
TPO - Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó vài giờ, H. sử dụng điện thoại đang sạc pin để chơi game. Bất ngờ, điện thoại phát nổ khiến bàn tay của em bị nát. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên tuyến trên tiếp tục cứu chữa.

Ngày 18/1, ông Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, xác nhận, khoảng 20h ngày 17/1, bệnh viện đã tiếp nhận một nạn nhân bị nát bàn tay. Nạn nhân là Triệu Xuân H. (15 tuổi, ngụ tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó vài giờ, H. sử dụng điện thoại đang sạc pin để chơi game. Bất ngờ, điện thoại phát nổ khiến bàn tay của em bị nát. Do vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển lên tuyến trên tiếp tục cứu chữa.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 19/1, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trời rét đậm, rét hại vào sáng và đêm, với nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C; các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.


Ngày 18/1, ông Trần Hải Nam, Phó chủ tịch UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết, người dân địa phương ven biển phát hiện một con cá heo (cá Ông) lụy bờ, có dấu hiệu đuối sức đoạn thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, vào sáng cùng ngày. Qua xác định ban đầu, cá Ông nặng khoảng 50 kg, dài 1,4 m và toàn thân không có vết thương. Người dân hợp sức đưa cá trở lại biển, tuy nhiên con cá đã chết. Chiều cùng ngày, chính quyền cùng người dân địa phương đã chôn cất cá theo nghi thức địa phương.


Ngày 18/1, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Châu Thị Ngọc T. (SN 1993, ngụ xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, làm công nhân ở Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật". Theo quyết định này, chị T. bị phạt số tiền 5 triệu đồng. Trước đó, tài khoản Facebook Châu Ngọc T." có đăng hình ảnh một cô gái kèm theo bài viết với nội dung bịa đặt rằng, cô gái đó đánh nhân viên bệnh viện rồi bỏ trốn trong tình trạng ngáo đá khi đang phải cách ly.


Khoảng 12h ngày 18/1, tại block D1, chung cư Cantavil, phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM), nhiều người thấy cô gái khoảng 25 tuổi đứng ở lan can tầng 15 chung cư với ý định tự tử. Nhận được tin báo, Công an phường An Phú phong tỏa khu vực trước chung cư. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM tiếp cận từ phía trong căn hộ và đưa cô gái vào trong. Theo nhân chứng, cô gái xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình vào sáng cùng ngày nên nghĩ quẩn.


Tối 18/1 Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại Đà Nẵng và Hà Nội. Việt Nam hiện có tổng cộng 1539 bệnh nhân mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.954. Trong ngày có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 11; lần 2: 10; lần 3: 9. Số ca tử vong: 35 ca; số ca điều trị khỏi: 1.402 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 18/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Thái (Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Lê Văn Thái (55 tuổi, quê quán tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An), đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo như: Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An... (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.