Bản tin 8H: Con gái của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu qua đời tại Pháp

Công chúa Mai Phương và vua Bảo Đại tại giải đua F1 ở Monza, Italia năm 1955. Ảnh: Getty Images
Công chúa Mai Phương và vua Bảo Đại tại giải đua F1 ở Monza, Italia năm 1955. Ảnh: Getty Images
TPO - Công chúa Mai Phương - con gái lớn của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã qua đời tại Pháp ở tuổi 83.

Công chúa Mai Phương - con gái lớn của vua Bảo Đại qua đời hôm 16/1 tại Louveciennes (Pháp), hưởng thọ 83 tuổi. Tang lễ của bà được tổ chức hôm 21/1. Cáo phó về cái chết của Công chúa Mai Phương được đăng trên tờ Le Figaro cùng ngày. Công chúa Mai Phương sinh năm 1937. Bà là con gái của vua Bảo Đại và người vợ đầu tiên của ông, hoàng hậu Nam Phương. Bà theo mẹ sang Pháp năm 1947. Năm 1971, bà kết hôn với Pietro Badoglio - Công tước xứ Addis Abeba, hầu tước xứ Sabotino và là cháu nội của Thống chế Italia Pietro Badoglio.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 24/1, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biển trong ngày từ 22-25 độ C, có gió nhẹ, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù, trời rét; nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức 16-19 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C; thấp nhất 17-25 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.


Ngày 23/1, trên mạng xã hội lan truyền "Tờ trình" của Văn phòng HĐND - UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về việc xin chủ trương thanh toán tiền rượu phục vụ cơ quan HĐND - UBND của huyện này. Theo tờ trình, từ năm 2018 đến nay, Văn phòng HĐND - UBND huyện đã mua sắm rượu để phục vụ công tác tiếp khách, với tổng số tiền chưa thanh toán là 81.750.000 đồng. Phía dưới tờ trình còn có chữ ký và dòng phê duyệt của ông Lô Thanh Luận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳ Châu. Ông Luận sau đó xác nhận là người bút phê vào phần duyệt lãnh đạo. Ông Luận cho biết, số tiền nợ là để phục vụ các đoàn khách đến dự các lễ hội lớn của huyện như lễ hội Hang Bua...


Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 18h ngày 22/1 đến 18h ngày 23/1, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 19.142 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 9 ca; lần 2 là 15 ca; lần 3 là 7 ca. Số ca tử vong là 35 ca; số ca điều trị khỏi là 1.411 ca.


Chiều 23/1, ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng quân sự, công an đang phong tỏa hiện trường chờ phương án di dời quả bom lớn vừa được phát hiện trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 16h ngày 22/1, trong lúc thi công phần mố cầu Chợ Vực, thuộc thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, nhóm công nhân đã phát hiện một quả bom lớn đang cắm dựng đứng ở mép sông. Theo ông Kỷ, quả bom trên được ngành chức năng xác định sót lại sau chiến tranh vẫn còn nguyên kíp nổ.


Khoảng 11h30 ngày 23/1, khi đang lưu thông đến điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Nhị Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang),  xe khách giường nằm BKS 69B-006.87 tránh xe tải đang quay đầu rồi lao vào huyện lộ 37, sau đó va chạm vào đuôi xe taxi BKS 63A-143.71 đang ở trong huyện lộ. Chưa dừng lại đó, xe khách tiếp tục tông sập một phần vách tường và mái hiên 2 nhà dân. Sau cú va chạm, xe taxi hư hỏng nặng phần đuôi. Vụ tai nạn đã làm một phụ nữ đang nấu ăn trong nhà bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.


Chiều 23/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn. Trước đó, ngày 21/1, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho 6 sĩ quan cao cấp của lực lượng công an nhân dân. Trong số này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Đại tá Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, được thăng cấp lên thiếu tướng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.