Bản tin 8H: Phát hiện 2 con cá sấu bơi trong hồ nước của khu dân cư

Nơi phát hiện cá sấu. Ảnh: NLĐ
Nơi phát hiện cá sấu. Ảnh: NLĐ
TPO - Người dân TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện có ít nhất 2 con cá sấu đang bơi ở hồ nước điều hoà.

Khoảng 16h chiều 26/1, người dân ở đường Nguyễn Văn Linh (thuộc phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phát hiện trong hồ nước điều hòa của TP Vũng Tàu. Lãnh đạo phường 12 cho biết, do hồ nước rộng nên chưa xác định được có bao nhiêu con cá sấu xuất hiện tại đây. Tuy nhiên, qua quan sát, đây là cá sấu trưởng thành, có trọng lượng tương đối lớn, do vậy phường sẽ báo cáo với UBND TP Vũng Tàu phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp tổ chức vây bắt trong ngày 27.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét về sáng và đêm, trưa chiều giảm mây trời nắng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27/1, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ ngày 28/1, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày 28/1, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C.


Sáng 27/1, TP.HCM lại chìm trong ô nhiễm không khí từ sáng sớm. Các ứng dụng đo chất lượng không khí cho thấy nhiều điểm có chất lượng không khí xấu từ 6h sáng. Điểm đo tại đường Quốc Hương (TP Thủ Đức) là nơi duy nhất có chỉ số AQI ở ngưỡng trong lành. Những điểm còn lại, không khí ở ngưỡng trung bình đến xấu. Dự báo ngày mai, chất lượng không khí TP.HCM ở ngưỡng trung bình với 100 đơn vị. Hai ngày sau đó, chỉ số AQI tăng nhẹ lên mức 101-107 đơn vị, ngưỡng xấu. Không khí được cải thiện vào ngày 31/1 và 1/2 với chỉ số AQI trong 83-95 đơn vị, ngưỡng trung bình.


Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 06 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân với chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ. Theo đó, CCCD mẫu mới hình chữ nhật, 4 góc được cắt tròn. Thẻ dài 85,6 mm, rộng 53,98 mm và dày 0,76 mm, giống kích thước của mẫu thẻ căn cước mã vạch đang lưu hành. Thẻ CCCD được sản xuất bằng chất liệu đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt. Căn cước công dân sẽ in song ngữ Việt - Anh. Mặt sau của mẫu thẻ căn cước mới có phôi bảo an để chống làm giả.


Chiều 26/1, nước ta phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly tại TP HCM. Bệnh nhân 1550 là  nữ, 49 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân 1551 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Mỹ, là chuyên gia. Hiện cả nước có 1.551 bệnh nhân COVID-19. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 21.994. Trong ngày, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (BN1481, BN1508, BN1511, BN1456, BN1515), nâng số ca khỏi bệnh ở nước ta lên 1.430 ca. Số ca tử vong hiện là 35 ca.


Theo Thông tư số 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh, thành sẽ được thưởng tiền hoặc hiện vật. Theo đó, các tỉnh thuộc vùng có mức sinh thấp gồm 21 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Thông tư 01/2021/TT-BYT chính thức có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".