Bản tin 8H: 70 cán bộ cấp cao bị kỷ luật, xử lý hình sự

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo trung ương Phòng chống tham nhũng sáng 26/7. Ảnh: TTX
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo trung ương Phòng chống tham nhũng sáng 26/7. Ảnh: TTX
TPO - Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị kỷ luật Đảng và xử lý hình sự.

Sáng 26/7, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo). Tổng bí thư, Chủ tịch cho rằng các cơ quan chức năng đã xét xử kịp thời, nghiêm minh 4 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bao gồm vụ án "sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc..." xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương. Các cơ quan chức năng cũng đã mở rộng điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ trong vụ án xẩy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone; các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"), Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc"); khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên...

Ngoài ra, hơn 10.000 tỷ đồng liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng tài sản. Cấp có thẩm quyền đã kỷ luật một tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức và nghỉ hưu. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay (tháng 1/2016), trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị thi hành kỷ luật Đảng và xử lý hình sự.

Cháy phòng trọ, hai bé trai bị nhốt bên trong tử vong. Hai bé trai (5 tuổi và 8 tuổi) bị nhốt trong phòng trọ khóa trái cửa đã không thể chạy thoát khi xảy ra cháy và tử vong thương tâm. Ngày 26/7, Công an quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại căn phòng trọ trên đường Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, khiến hai cháu bé tử vong. Bước đầu xác định nạn nhân là hai bé trai tên P. (8 tuổi, quê Ninh Thuận) và bé H. (5 tuổi, quê Nam Định). (XEM CHI TIẾT)

Đầu tháng 8 có thể xuất hiện bão trên Biển Đông. Dự báo xa cho thấy, khoảng đầu tháng 8 có thể xuất hiện một cơn bão trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những ngày cuối tháng 7, trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng cao hình thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Những ngày đầu tháng 8/2019, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển về phía đất liền. Dự báo từ ngày mai, trên vùng biển phía nam (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa),  gió mùa Tây Nam  sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m. Biển Động. (XEM CHI TIẾT)

Nói về 12 "đại dự án" thua lỗ của ngành Công Thương thời gian qua, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: “Đã chết lâm sàng thì có bơm thuốc bổ cũng chết thôi! Phải xử lý dứt điểm”. Ngày 26/7, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 17 của Đảng Bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, nhắc đến 12 đại dự án “đắp chiếu, thua lỗ” thời gian qua, ông Bình cho rằng, dự án thua lỗ thống kê thậm chí nhiều hơn con số đó. (XEM CHI TIẾT)

Lật xuồng trên hồ đập Đạ Bo, 3 thanh niên chết đuối. 1 sinh viên và 2 học sinh ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) chèo xuồng ra hồ đập Đạ Bo câu cá. Chẳng may xuồng bị lật khiến cả 3 người bị đuối nước. Đến trưa nay (ngày 26/7), lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương đã vớt được thi thể của 3 thanh niên bị đuối nước trên hồ đập Đạ Bo (thuộc địa bàn thôn 10, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh). Danh tính các nạn nhân được xác định bao gồm anh Lê Hoàng (19 tuổi, trú xã Hòa Ninh, Di Linh, sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội), Ngô Văn Tài và Vũ Giang Hải Sơn (cùng 17 tuổi, ngụ xã Hòa Bắc, Di Linh, học sinh lớp 11 tại địa phương). (XEM CHI TIẾT)

Cứu sống bé gái ngưng tim, ngưng thở suốt một giờ Bé gái 8 tuổi ở TP HCM cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng hôn mê, trụy tim, môi tím, suy hô hấp nặng. Bác sĩ Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc - Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết khi trái tim bé dần mất chức năng co bóp, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ huy động các chuyên khoa và hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy để áp dụng kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo, tuần hoàn và trao đổi oxy ngoài cơ thể) cứu sống bé. Trước khi kịp đặt máy ECMO, bé đã ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ tiến hành hồi sức, ép tim cho bệnh nhi suốt một tiếng đồng hồ. Lúc này, quá trình hồi phục của bé căng thẳng, hồi hộp. Tim bé vẫn tiếp tục rối loạn nên phải điều chỉnh máy tạo nhịp, rối loạn nhịp, thậm chí sốc điện.

Lo sợ tình trạng ngưng thở, ngưng tim có thể để lại di chứng cho bé, các bác sĩ đã tiến hành song song kỹ thuật hạ thân nhiệt xuống 35 độ C để bảo vệ não bệnh nhi. Sau một tuần hồi sức tích cực với kỹ thuật ECMO, thở máy, lọc máu liên tục, bệnh nhi đã tỉnh lại, tình trạng huyết động cải thiện. Sáng 25/7, bé không còn thở máy và được theo dõi tích cực. Các bác sĩ cho biết nếu thuận lợi, bệnh nhi có thể xuất viện trong một tuần nữa.

 
MỚI - NÓNG