Có 88 kết quả :

Thành công là khi bạn vượt qua chính bản thân

Thành công là khi bạn vượt qua chính bản thân

TPO - Nguyễn Thị Lệ sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, cô gái có nhan sắc xinh đẹp, mong manh tựa cánh hoa đào. Thế nhưng ngoại hình nhỏ nhắn có phần yếu đuối ấy lại khác xa so với sự trưởng thành và nghị lực của cô mà không phải bạn trẻ nào cũng có được. Để đến nay, sau hơn 2 năm phấn đấu với đam mê cô gái có thể tự hào với những gì mình đã làm.
Nam chiến sĩ điển trai mong được cống hiến thanh xuân cho Tổ quốc

Nam chiến sĩ điển trai mong được cống hiến thanh xuân cho Tổ quốc

TPO - Đoàn Khả Phát sinh năm 2002 tại Hưng Yên, có dáng vóc chuẩn mực và gương mặt điển trai nam tính, đang công tác và học tập tại K01 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Sự can trường và một lòng mong muốn bảo vệ Tổ quốc bảo vệ nhân dân đã dẫn lối cho Phát lựa chọn con đường nhiều chông gai nhưng cũng đầy vinh dự và đáng tự hào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Làm nghiêm từ trên xuống dưới

TP - Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào vi phạm đều phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới; nơi nào tự kiểm tra không phát hiện, hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không “rút kinh nghiệm” chung chung. Báo Tiền Phong xin trân trọng trích đăng bài phát biểu kết luận hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư trên báo Tiền Phong điện tử - tienphong.vn)
Cty Cư M’lan để mất rừng, đất rừng bị người dân lấn chiếm (ảnh lớn); Một góc nhà của ông Quyến làm từ nhiều loại gỗ quý (ảnh nhỏ).

Để mất hơn 10 nghìn ha rừng, ai chịu trách nhiệm?

TP - Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Ea Súp ( Đắk Lắk) nhận định từ năm 2009 - 2017, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’lan (Cty Cư M’lan) được UBND tỉnh Đắk Lắk giao hơn 14,7 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp nhưng Cty đã làm mất tới hơn 10,5 nghìn ha. Trong khi đó công tác trồng rừng không hiệu quả, nhiều vụ vi phạm lâm luật không được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.
Cây khủng như cây “quái thú” được vận chuyển qua nhiều tỉnh thành. Ảnh: I.T

Cây khủng lọt qua hàng loạt tỉnh thành: Hòa cả làng?

TP - Vụ cây khủng, quá khổ từ Tây Nguyên ra Bắc trót lọt, chưa lực lượng nào nhận có tiêu cực, bảo kê. Trao đổi giữa phóng viên Tiền Phong với ông Đặng Văn Chung (ảnh)- Phó vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Phó trưởng Ban chỉ đạo kiểm soát trọng tải xe (Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT) cho thấy: Có tình trạng các lực lượng hoạt động riêng biệt, không kiểm tra chéo. Việc xe chở “hàng khủng” quá tải bùng phát trở lại, nhưng chưa rõ người chịu trách nhiệm.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy TT-Huế và Huyện ủy Phú Lộc quyết liệt xử lý cán bộ để xảy ra sai phạm phá rừng nuôi tôm trái phép.

Phá rừng nuôi tôm tại TT-Huế: Kỷ luật nhiều cán bộ

TP - Nguồn tin từ Huyện ủy Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, cho biết: Do liên quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đất đai, rừng phòng hộ ven biển và nuôi tôm trái quy hoạch diễn ra ồ ạt thời gian qua, mới đây, nhiều cán bộ lãnh đạo từ cấp xã đến phòng ban cấp huyện tại Phú Lộc đã bị xử lý kỷ luật.