Cháy phòng trọ, hai bé trai bị nhốt bên trong tử vong

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 bé trai tử vong
Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 bé trai tử vong
Hai bé trai (5 tuổi và 8 tuổi) bị nhốt trong phòng trọ khóa trái cửa đã không thể chạy thoát khi xảy ra cháy và tử vong thương tâm.

Ngày 26/7, Công an quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại căn phòng trọ trên đường Tô Ngọc Vân, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, khiến hai cháu bé tử vong.

Bước đầu xác định nạn nhân là hai bé trai tên P. (8 tuổi, quê Ninh Thuận) và bé H. (5 tuổi, quê Nam Định).

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 14 giờ 30 cùng ngày tại căn phòng trọ ở địa chỉ trên. Thời điểm trên, nhiều người thấy khói và lửa phát ra tại căn phòng trọ khóa trái cửa liền hô hoán.

Người dân phá cửa và dùng bình chữa cháy mini dập lửa, phát hiện hai em bé ngạt khói nằm bất động trên gác lửng liền đưa ra ngoài.

Mọi người sơ cứu và chuyển hai bé đi bệnh viện cấp cứu.

Công an quận 12 có mặt sau đó đã phong tỏa phòng trọ, khám nghiệm hiện trường.

Một nhân chứng cho biết, bé H. ở cùng với cha tại dãy trọ. Chiều cùng ngày, cha gửi bé sang chơi cùng bé P. con của chị hàng xóm. Tuy nhiên, chị này khóa cửa để bé P. và bé H. chơi trong phòng và đi công việc.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến cả hai bé tử vong.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.