Bản tin 20H: Ukraine muốn trưng cầu dân ý việc gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko muốn trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO. Nguồn: www.huffingtonpost.com.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko muốn trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO. Nguồn: www.huffingtonpost.com.
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Petro Poroshenko nhấn mạnh: 'Tôi hy vọng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và nhân dân của tôi sẽ được bày tỏ ý kiến về vấn đề này'.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67), Công an TP HCM phối hợp với Sở GTVT ngày 23/4, tổ chức họp báo về việc đảm bảo trật tự ATGT dịp diễn ra lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015). Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng PC67, cho biết thời điểm diễn ra bắn pháo hoa, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ không cho người dân đứng trên các cây cầu, trong, xung quanh điểm bắn pháo hoa nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, kiểm soát tình hình an ninh trật tự. (Xem chi tiết)


Ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ngày 23/4 thông báo, Hiệp hội Kỷ lục thế giới (WRA) đã chính thức công bố cụ bà Nguyễn Thị Trù là cụ bà cao tuổi nhất thế giới, 122 tuổi. Cụ bà Nguyễn Thị Trù, sinh ngày 4/5/1893, hiện cư trú tại ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, Trước đó, kỷ lục về cụ bà cao tuổi nhất thế giới thuộc về cụ Misao Okawa (117 tuổi) tại Nhật Bản nhưng cụ đã qua đời vào ngày 1/4. (Xem chi tiết)


Chiều 23/4, cơn mưa đá kéo dài gần một giờ xuất hiện nhiều nơi ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), hạt bằng ngón tay. Sau trận mưa đá, một cơn mưa lớn kết hợp giông lốc gây ngập cục bộ. Một số cây xanh bị gãy đổ, nhiều biển hiệu quảng cáo trên đường hư hỏng. Ông Phan Văn Chức, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Dương cho biết, do trong những ngày qua trời nắng nóng, kết hợp không khí lạnh tăng cường tạo dòng đối lưu rất mạnh. Thêm nữa, những đám mây giông khiến những hạt nước lớn rơi với tốc độ nhanh làm xuất hiện mưa đá. (Xem chi tiết)


Tính đến 14 giờ ngày 23/4, Bệnh viện huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã tiếp nhận 304 công nhân của Công ty TNHH Túi xách Simone (KCN Long Hậu, Long An) trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt… vì ngộ độc thực phẩm. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thơ - Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè, các công nhân được công ty đưa đến bệnh viện với các triệu chứng như trên từ đêm 22/4. Nhưng bắt đầu từ 8 giờ ngày 23/4 bệnh viện bắt đầu tiếp nhận hàng loạt ca tương tự. Một số công nhân bị sốt cao 38 độ và ngất xỉu. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h30 trưa nay, 23/4 tại ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm nam thanh niên điều khiển xe máy chết tại chỗ. Vào thời điểm trên, khi chiếc xe ben biển kiểm soát 60S-0081 đang chạy qua địa phận ấp Thiên Bình thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 60N3 - 7735 do anh Bùi Văn Trung (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) điều khiển, khiến chiếc xe máy và nạn nhân bị cuốn vào gầm, kéo lê trên đường một đoạn dài, nạn nhân bị bánh xe ben cán ngang qua đầu tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc Kiev gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo Sputnik. Phát biểu trên kênh truyền hình iTele của Pháp, ông Poroshenko nói: "Tôi nghĩ rằng vấn đề Ukraine gia nhập NATO cần phải do nhân dân Ukraine quyết định, bởi đây là vấn đề cơ bản quan trọng nhất về an ninh, quốc phòng của đất nước." "Tôi hy vọng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và nhân dân của tôi sẽ được bày tỏ ý kiến về vấn đề này," ông Petro Poroshenko nhấn mạnh.
Hãng tin Reuters ngày 23/4 dẫn lời Ngoại trưởng Ba Lan Grzegorz Schetyna tuyên bố nước này, cùng với những nước khác, có thể hỗ trợ các năng lực phòng thủ của Kiev nếu cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang. Trong bài phát biểu về chính sách, ông Schetyna nói: "Nếu các hoạt động quân sự (ở miền Đông Ukraine) tiếp tục leo thang, chúng tôi sẽ buộc phải, cùng với các nước khác, đưa ra quyết định hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Nhà nước Ukraine, trong đó có cả các năng lực phòng thủ."

Tân Hoa Xã hôm nay dẫn nguồn tin từ Cơ quan An toàn khai thác mỏ địa phương cho biết, một vụ tai nạn vừa xảy ra hôm 20/4 tại mỏ than ở huyện Đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc - nơi có 247 thợ mỏ làm việc khiến 21 người thiệt mạng. Nguyên nhân bước đầu cho biết, do nước từ một hồ chứa đã đổ vào mỏ khiến 21 công nhân bị chết đuối, chỉ có ba người được cứu sống. 

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu ký túc xá sinh viên y khoa ở tây nam thủ đô Moscow làm 43 người bị thương. Cảnh sát cho rằng nguyên nhân hỏa hoạn là do chập điện. Ngọn lửa phát ra từ một phòng trên tầng 7 của khu ký túc xá 16 tầng và được dập tắt vào 23h33 đêm qua (22/4), Sputnik đưa tin. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.