Bản tin 20H: Nhật phản đối Nga lập lá chắn tên lửa

Một góc đảo Kunashir ở khu vực quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản tháng 11/2005. (Nguồn: AP/TTXVN)
Một góc đảo Kunashir ở khu vực quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản tháng 11/2005. (Nguồn: AP/TTXVN)
TPO - Ngày 25/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng phản đối Nga triển khai các hệ thống tên lửa mới trên Vùng lãnh thổ phương Bắc hiện do Moskva kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril. 

Chiều 25/11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải đặc biệt trên 56 tỷ đồng cho khách hàng ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Người may mắn nhận 56,1 tỷ đồng (chưa trừ thuế) tiếp tục đeo mặt nạ nhận thưởng và trích 1 tỷ đồng làm từ thiện. Trước đó, tối 20/11, tại kỳ quay thứ 54, giải Jackpot có chuỗi số 09-23-33-38-41-42. Vé này phát hành tại TP Vũng Tàu và người mua theo hình thức để máy chọn.


Khoảng 13h ngày 25/11 tại toà nhà Thăng Long số 21 đường Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nam công nhân làm việc tại khu vực giàn giáo ở tầng 24 toà nhà trên bất ngờ rơi xuống một ngôi nhà cao tầng ở gần đó dẫn đến tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ. Theo một công nhân, thời điểm xảy ra tai nạn họ nghe thấy tiếng động lớn từ khu vực lắp đặt giàn giáo sơn tường của toà nhà kể trên. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h sáng 25/11, tại nhà số 53, phố Nguyễn Thái Học, khối Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn xảy ra vụ cháy lớn. Lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu cháy tất cả đồ đạc trong nhà. Đáng kể là ở tầng 1, toàn bộ đồ nghề sửa chữa xe mô tô và 5 xe máy của khách chỉ còn trơ lại những bộ xương đen xì. Ước tính, tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là ngôi nhà hai tầng thấp bé để làm nhà ở và chủ sửa chữa xe thuê lại hành nghề cách đây gần 2 tháng. Khi xảy ra hỏa hoạn, ông chủ sửa xe đang ngủ trên tầng 2 nhanh chân thoát ra lối đằng sau rồi phá cửa bếp, thoát ra ngoài. (Xem chi tiết)


Ông Cao Văn Võ Kiêm Toàn (Hiệu trưởng trường THCS Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM) cho biết, sau giờ nghỉ trưa 25/11, 18 học sinh (chủ yếu lớp 6) than với giáo viên bị đau bụng, buồn nôn. Các em nói rằng vừa uống sữa do một nhóm tiếp thị phát miễn phí trước cổng trường. Nhà trường đưa học sinh vào phòng y tế uống thuốc, đồng thời báo cho phụ huynh. Trong số các học sinh bị đau bụng một em bị đau dữ dội được cha đưa đến Bệnh viện Nhà Bè. Giải thích việc đưa sữa không nắp cho học sinh uống, đại diện công ty nói rằng muốn giữ nắp lại để làm cơ sở dữ liệu đánh giá.


Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong phòng, chống buôn lậu và mua sắm tài sản tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2016. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc. ​Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Thanh tra Chính phủ) làm Trưởng đoàn. Đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành chính sách pháp luật trong phòng, chống buôn lậu và mua sắm tài sản tại Tổng cục Hải quan trong thời kỳ từ ngày 1/1/2014 đến ngày 30/9/2016.


Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về việc cho phép Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô triển khai hoạt động loại hình kinh doanh xe buýt du lịch mui trần loại 1 tầng và 2 tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cự ly tuyến là 38,5km, giờ mở bến là 7 giờ, giờ đóng bến là 22 giờ, tần suất giãn cách giữa hai xe chạy là 30 phút/chuyến.


Trong phản ứng đầu tiên sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa mở cửa biên giới cho người di cư tràn vào châu Âu, ngày 25/11, Chính phủ Đức cho rằng những lời đe dọa "không giúp ích" cho thỏa thuận về vấn đề người di cư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Ulrike Demmer, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, khẳng định việc EU và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận về vấn đề người di cư là thành công của cả hai phía, và tiếp tục thực hiện thỏa thuận này là vì lợi ích của cả hai bên. Bà Ulrike Demmer cho rằng khi xuất hiện những bất đồng, hai bên cần phối hợp giải quyết.


Ngày 25/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng phản đối Nga triển khai các hệ thống tên lửa mới trên Vùng lãnh thổ phương Bắc hiện do Moskva kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril. Các động thái này diễn ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán song phương nhằm giải quyết vấn đề chủ quyền đối với tại khu vực này. Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Abe khẳng định Vùng lãnh thổ phương Bắc là một phần lãnh thổ vốn có của Nhật Bản, cho rằng hành động của Nga là "đáng chỉ trích" và đi ngược lại lập trường của Tokyo về vấn đề này.


Ngày 25/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu nhóm phiến quân Abu Sayyaf ngừng chiến dịch cướp biển và bắt cóc cũng như khởi động đàm phán trực tiếp đối với ông. Tổng thống Duterte nói rằng đàm phán có thể diễn ra nếu nhóm phiến quân trên ngừng các hành động phi pháp. Nhóm Abu Sayyaf đang hoạt động trên quần đảo Sulu, Tây Nam Philippiens, tiếp giáp Malaysia, cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Chiến thuật của Abu Sayyaf rất tàn bạo, chúng sẽ chặt đầu con tin nếu không nhận được tiền chuộc.

MỚI - NÓNG