Bản tin 20H: Nga mang tên lửa S-300 tập trận tại phía Tây

Hệ thống tên lửa S-300 được đưa tới Kaliningrad
Hệ thống tên lửa S-300 được đưa tới Kaliningrad
TPO - Lực lượng Phòng thủ không gian vũ trụ Nga đã điều động các hệ thống tên lửa S-300 tới Kaliningrad, khu vực giáp biên với một số quốc gia thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), để tham gia các cuộc tập trận lớn do Tư Lệnh Quân khu miền Tây trực tiếp chỉ huy.

Nhiều tuyến đường phố tại trung tâm TP Vinh (Nghệ An) đã bị ngập sâu cả mét không thể lưu thông sau trận mưa xối xả kéo dài suốt đêm hôm qua. Sáng 13/6, mưa vẫn không dứt, nhiều đoạn đường bị ngập nước sâu, có nơi ngập sâu gần 50cm. Đặc biệt, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Kim (TP Vinh) ngập sâu gần 1m. Các hệ thống thoát nước nơi đây gần như tê liệt. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h, ngày 12/6, khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Vân Đình, Hà Nội) đã tiếp nhận bé trai Nguyễn Việt Hà, 6 tuổi, trong tình trạng mất ý thức, ngừng thở, ngừng tim. Cháu Hà cho cả quả vải vào miệng ăn và bị sặc. Cháu bé được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, người tím tái nên mọi nỗ lực của bác sĩ đều thất bại. (Xem chi tiết)


Ngày 13/6, khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho một bé trai hết sức nguy kịch do té lầu. Nhảy giỡn trên chiếc đệm lò xo của một khách sạn, bé trai 7 tuổi đã tưng cao, lộn luôn ra ngoài cửa sổ đang mở ở lầu 2. (Xem chi tiết)


Trưa ngày 12/6, anh Chiến tài xế taxi Mai Linh đón sản phụ Hải đưa đến Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM trong tình trạng chuyển dạ. Khi đi gần đến công viên Lê Thị Riêng, đường Cách mạng Tháng 8, quận 3, chị Hải bất ngờ chuyển dạ. Không chần chừ, anh Chiến đã đỡ đẻ cho hai mẹ con chị và nhờ người dân gần đó hỗ trợ. Sau đó anh Chiến tiếp tục đưa hai mẹ con hành khách đến bệnh viện Từ Dũ để cấp cứu. (Xem chi tiết)


Trong chuyến thăm, làm việc với Tổng Cty Sông Thu, Chi đội Kiểm ngư số 3, Cảnh sát biển, sáng nay 13/6, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Từng bước hiện đại hóa tàu lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, cần thiết phải có tàu lớn, đủ mạnh, không chỉ góp phần phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế mà còn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay, 13/6, cho biết, Trung Quốc sử dụng tàu tốc độ cao để áp sát, sẵn sàng húc ủi, đâm va tàu Kiểm ngư Việt Nam trong quá trình tiếp cận giàn khoan, thực thi nhiệm vụ. Trung Quốc duy trì 116 tàu, gồm 42 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 18 tàu kéo, 36 tàu cá và 6 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. (Xem chi tiết)


Lực lượng Phòng thủ không gian vũ trụ Nga đã điều động các hệ thống tên lửa S-300 tới Kaliningrad, khu vực giáp biên với một số quốc gia thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), để tham gia các cuộc tập trận lớn do Tư Lệnh Quân khu miền Tây trực tiếp chỉ huy. (Xem chi tiết)


Tổng Thống Hàn Quốc Park Geun-hye thay thế 7 bộ trưởng, bao gồm Phó Thủ tướng nhằm xoa dịu những chỉ trích dữ dội liên quan tới vụ chìm phà Sewol khiến gần 300 người thiệt mạng, BBC đưa tin hôm nay (13/6). Đây là cuộc cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi bà Park lên nhậm chức hồi tháng 2/2013. (Xem chi tiết)


Hôm nay 13/6, một chiếc phà cao tốc Hồng Kông đâm phải đê chắn sóng khiến 57 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút, một giờ sau khi khởi hành. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc phà chở theo 220 hành khách và 13 thành viên thủy thủ đoàn từ Hồng Kông tới cảng Macau. Đây là vụ tai nạn phà thứ ba trên lộ trình từ Hồng Kông tới Macau trong vòng 8 tháng qua. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG