Bản tin 20H: Nhiều giải pháp yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan

Bản tin 20H: Nhiều giải pháp yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan
TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hòa bình kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Chiều nay, sau phần chất vấn 4 thành viên Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo và giải trình thêm một số vấn đề mà Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, chất vấn. Phó Thủ tướng cho biết đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hòa bình kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Trả lời chất vấn ĐB Quốc hội sáng nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, "Sau khi có thông tin về tài sản của đồng chí Trần Văn Truyền, cơ quan thanh tra Chính phủ đã chủ động trao đổi với Tỉnh ủy Bến Tre để nắm tình hình. Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương nắm tình hình, theo dõi tài sản của đồng chí Trần Văn Truyền". (Xem chi tiết)


Trong cơn mưa lớn cùng với gió giật mạnh, một mảng tường công trình trung tâm hội nghị trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận 7, TP.HCM) đổ sập đè chết 2 công nhân đang trú mưa. Vụ việc xảy ra vào sáng 12/6 tại công trình xây dựng trung tâm hội nghị tiệc cưới trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM. (Xem chi tiết)


Chiều nay, 12/6, tại vùng thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) liên tiếp xảy ra 2 trận động đất. Người dân cho biết, vào thời điểm 14h ngày 12/6 xảy ra một trận động đất kéo dài chừng 5 giây làm rung chuyển nhà cửa, nhiều vật dụng trong gia đình va vào nhau. Tiếp đó vài phút, thêm một trận động đất nữa xảy ra với cường độ mạnh tương đương. (Xem chi tiết)


Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội chiều 12/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, “Đại sứ của chúng ta tại Liên hợp quốc đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc thông báo cụ thể tình hình, đồng thời phản bác tất cả thông tin trong những văn bản của Trung Quốc”. (Xem chi tiết)


Đại tá Thái Minh Dũng, Phó chỉ huy trưởng về pháp luật Cảnh sát biển vùng 2 chiều 12/6 cho biết, 'Cảnh sát biển và các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đang hết sức kiềm chế trước hành động khiêu khích, uy hiếp ngày một gia tăng của phía Trung Quốc'. (Xem chi tiết)


Nhật Bản vừa lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về vụ việc máy bay Trung Quốc bay gần bất thường máy bay của Nhật Bản trên vùng biển Hoa Đông. Đây là vụ thứ hai chỉ trong vòng 3 tuần qua. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu Đại sứ Trung Quốc đến để phản đối. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trong thông điệp gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm “Ngày nước Nga” 12/6/2014. Kim Jong-un nói, “Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, Nga đã có những bước tiến lớn trong việc đảm bảo an toàn và ổn định của đất nước, hiện đại hóa kinh tế và tăng cường quốc phòng”. (Xem chi tiết)


Hôm qua (11/6), khoảng 6.000 cảnh sát Hàn Quốc được huy động khám xét bất ngờ một nhà thờ ở phía nam Sewol trong chiến dịch truy bắt chủ phà Sewol. Lượng lớn cảnh sát đã xông vào khu phức hợp nhà thờ tại thành phố Anseong và bắt giữ 3 tín đồ với cáo buộc giúp đỡ ông Yoo Byung-eun, 73 tuổi, chủ phà Sewol trốn thoát. Cảnh sát cũng cho biết họ vẫn đang tìm và bắt giữ nhiều thành viên khác với những cáo buộc tương tự. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.