Bản tin 20H: Hàng trăm người thiệt mạng tại miền đông Ukraine

Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine
Sloviansk tan hoang sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraine
TPO - Một báo cáo của Ukraine đưa ra ngày 11/6 cho thấy, có 210 nạn nhân thiệt mạng kể từ khi chính quyền Kiev tiến hành chiến dịch “chống khủng bố” ở các tỉnh miền Đông Ukraine.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, ngày 9/6, tàu Việt Long thuộc Công ty TNHH Vận tải biển Đông Long (Đại học Hàng hải) bị mắc cạn tại Maldives. Đến 3 giờ 55 ngày 10/6, sóng gió lớn thổi tàu Việt Long trôi ra khỏi bãi cạn vào vùng nước sâu hơn, tàu quay tự do, nước tràn vào tàu và tàu đang chìm dần. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, tàu cứu hộ của Maldives không thể tiếp cận được tàu Việt Long để cứu các thuyền viên. Phía bạn thông báo sẽ gửi tàu lớn hơn ra đón các thuyền viên. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông VNPT giai đoạn 2014 - 2015, theo đó sẽ điều chuyển nguyên trạng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên VMS (MobiFone), Bưu điện Trung ương và Học viện Bưu chính - Viễn thông về Bộ TT&TT quản lý. (Xem chi tiết)


Trưa 11/6, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn đi qua địa phận thôn Trung An, xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Xe gắn máy rẽ từ Quốc lộ 1A vào đường ngang dân sinh, băng qua đường sắt, do thiếu quan sát đã lao thẳng vào toa cuối đoàn tàu, rất may không nguy hiểm đến tính mạng. (Xem chi tiết)


Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn đứng đầu danh sách các thành viên Chính phủ nhận được nhiều chất vấn qua văn bản của các vị đại diện cho dân. Hồi âm câu hỏi của đại biểu Quốc hội, bà Kim Tiến cho rằng, không thể từ chức khi toàn ngành y tế đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh. (Xem chi tiết)


Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều nay, 11/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận cho rằng, đề án 34 nghìn tỷ đồng không phải chỉ để đổi mới sách giáo khoa mà còn làm nhiều việc khác nữa, và "đây là lỗi kỹ thuật". (Xem chi tiết)


Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay, 11/6, cho hay, giàn khoan 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam tiếp tục có dấu hiệu di chuyển không ổn định về hướng Đông - Đông Nam như hôm qua. Cự ly và mục đích dịch chuyển đang được các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam theo dõi sát. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 11/6, khoảng 500.000 người dân buộc phải tháo chạy khỏi thành phố Mosul, Iraq sau khi các chiến binh Hồi giáo ISIS tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki lên tiếng tình hình tại thành phố Mosul là “cực kỳ nghiêm trọng” và Hoa Kỳ ủng hộ “một phản ứng phối hợp mạnh mẽ để đẩy lùi sự xâm lược này”. (Xem chi tiết)


Một báo cáo của Ukraine đưa ra vào hôm nay, 11/6, cho thấy, đã có 210 người là nạn nhân của chiến dịch “chống khủng bố” do chính quyền Kiev tiến hành ở các tỉnh miền Đông Ukraine. Bộ trưởng Y tế Ukraine Oleg Musiy cũng nói thêm rằng, trong cuộc tấn công vào lãnh thổ ly khai ở Donetsk và Lugansk, 19 trẻ em đã trở thành nạn nhân của chiến dịch này. (Xem chi tiết)


Hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc trưa nay, 11/6, đã bay gần bất thường hai máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trên không phận biển Hoa Đông, khu vực đang diễn ra tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh. Hai chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc tiến gần hai máy bay của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, khoảng cách có thời điểm chỉ khoảng 45 mét. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.