Bản tin 20H: Mỹ lo Nga thôn tính miền đông Ukraine

Một tay súng ly khai cầm súng phóng lựu đứng gác ở trung tâm thành phố Donetsk - Ảnh: Reuter
Một tay súng ly khai cầm súng phóng lựu đứng gác ở trung tâm thành phố Donetsk - Ảnh: Reuter
TPO - Y án tử hình với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc; Mỹ lo ngại Nga sẽ thôn tính miền đông Ukraine tương tự Crimea; 11.000 binh sĩ Nga sẽ tham gia cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5 tới... 

Chiều nay 7/5, Bộ Ngoại giao tổ chức 'Họp báo quốc tế về việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông'. Tại buổi họp báo, ông Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đội tàu của Trung Quốc có 7 tàu quân sự, trong đó có tàu hộ vệ tên lửa và tàu tuần tiễu tấn công nhanh, cùng 33 tàu hải giám, hải cảnh, ngư chính, tàu cá và các loại tàu khác.


Rất nhiều tàu Trung Quốc đã chủ động đâm thẳng vào tàu của lực lượng cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam. Các tàu chiến Trung Quốc đang ở trạng thái sẵn sàng tấn công. Dưới sự yểm trợ của máy bay, tàu Trung Quốc còn dùng vòi rồng, súng bắn nước nhằm vào tàu Việt Nam, làm hư hỏng trang thiết bị trên tàu, gây thương tích cho các kiểm ngư viên. (Xem chi tiết)


Cho rằng cấp sơ thẩm tuyên tử hình về tội tham ô và 18 năm tù về tội cố ý làm trái đối với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc là hoàn toàn thỏa đáng, Tòa phúc thẩm đã tuyên y án tử hình hai bị cáo này. Theo cáo trạng, Dương Chí Dũng, (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines), Mai Văn Phúc (cựu Tổng GĐ Vinalines) cùng các đồng phạm bị truy tố về các hành vi cố ý làm trái và tham ô tài sản. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 7/5, một học sinh lớp 6 tại buôn Đắk Tei, xã Yang Tao (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) trèo lên trụ điện cao thế để bắt tổ chim thì bị điện giật chết. Nạn nhân được xác định là Y Minh Du (SN 2001), trú buôn Đắk Tei, xã Yang Tao. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho biết vào thời điểm trên họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ trụ điện. Khi chạy đến nơi thì mọi người phát hiện 1 cháu bé đang mắc kẹt trên cao, người cháy đen. (Xem chi tiết)


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland cáo buộc Moscow đang có kế hoạch thôn tính miền Đông Ukraine tương tự như ở Crimea. Bà Victoria Nuland cho biết: “Kịch bản tại Crimea đã được áp dụng cho các sự kiện đang xảy ra tại Sloviansk và Odessa. Biểu tình bất ngờ nổ ra ở các thành phố mà trước nay vốn rất yên bình. Tiếp đó là các cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra cái gọi là nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk”. (Xem chi tiết)


Tổng cộng 69 máy bay chiến đấu và trực thăng, 149 phương tiện quân sự và hơn 11.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới để kỷ niệm 69 năm ngày Nga chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II. (Xem chi tiết)


Thảm họa chìm phà ở Hàn Quốc làm hơn 260 người chết hồi tháng trước một phần là do lượng hàng hóa quá tải và không được cột buộc đúng cách. Kết luận kể trên được rút ra từ cuộc điều tra do cảnh sát và các công tố viên tiến hành. Đây là lần đầu tiên các nhà điều tra của Hàn Quốc đưa ra những gì họ tin là dẫn tới tai nạn thương tâm ngày 6/4 của con phà mang tên Sewol.


Hôm 7/5, cảnh sát bắt một nghi phạm họ Shin vì lan truyền tin đồn tàu Sewol chìm do tránh khu vực tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Shin đăng cáo buộc trên một trang web 3 ngày sau khi tàu chìm hôm 16/4 khiến hơn 300 nạn nhân mất tích và thiệt mạng. Ông trích dẫn thông báo về một buổi tập trận chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc trong khu vực vùng biển Hoàng Hải trong ngày 15 và 16/4 để làm bằng chứng.


Chiều 7/5, tòa án Thái Lan vừa đưa ra phán quyết buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức vì tội lạm dụng quyền lực. Trước đó, phe chống chính phủ đã đệ đơn kiện bà Yingluck, cáo buộc bà lạm dụng quyền lực, điều chuyển ông Thawil vào tháng 9/2011. Phán quyết của tòa án được cho là có thể làm bùng lên các cuộc biểu tình mới của những người ủng hộ bà Yingluck. (Xem chi tiết)


23 người bị thương sau khi một kho đạn ở thành phố Makati của Philippines bị cháy ngày 7/5, dẫn đến hàng loạt vụ nổ. Người phát ngôn quân đội Philippines, ông Noel Detoyato cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra và ngọn lửa đã khiến đạn dược trữ bên trong kho đạn phát nổ. Quân đội Philippines đã ra lệnh sơ tán các văn phòng và tòa nhà lân cận vì có khả năng nhiệt độ bên trong khá cao sau vụ cháy có thể làm đạn dược tiếp tục phát nổ.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.