Bản tin 20H: Mỹ kiên quyết phản đối Trung Quốc hăm dọa tại Biển Đông

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Công Khanh
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Ảnh: Công Khanh
TPO - Mỹ kiên quyết phản đối bất cứ quốc gia nào hăm dọa, cưỡng ép, và đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền của mình. Trung Quốc lên án Mỹ đe dọa, chỉ trích đích danh.

Tối 27/5, thiếu nữ ngồi sau xe đạp của em họ, đang đi trên QL1 đoạn đèo Bánh Ít, Ninh Hòa, Khánh Hòa, thì một thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy vượt lên từ phía sau, rạch lưng, tạo vết thương dài hơn 10 cm, sâu 0,5cm, phải khâu 26 mũi.

Công an đang tiến hành điều tra vụ việc. Trên địa bàn Khánh Hòa cũng xảy ra nhiều vụ học sinh bị đâm vào mông và đùi bằng vật nhọn. (Xem chi tiết)


Theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, từ 1/6/2014, giá bán lẻ điện sinh hoạt chỉ còn 6 bậc thay vì 7 bậc như quy định hiện hành. Các hộ sử dụng dưới 100 kWh điện sẽ có mức chi trả tiền điện thấp hơn so với hiện hành, 92% tới 9% giá bán lẻ điện. Bậc cao nhất cho hộ sử dụng nhiều điện vẫn giữ nguyên ở mức 159% giá bán lẻ.


Ngày 30/5, VKSND TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 5 đối tượng vì đã chỉ đạo ghi khống thời gian điều trị, số lượng thuốc cấp phát cho người bệnh có BHYT sau đó lập gần 4.000 chứng từ, phiếu đề nghị thanh toán để chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng. 4 đối tượng đã bị bắt giam, 1 đối tượng được cho tại ngoại.


Sáng 31/5 - ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 13, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể với chủ đề “Quản lý những căng thẳng chiến lược”.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg của Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 5 tháng đầu năm 2014 và vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh Hành động của Trung Quốc vừa qua đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế... Việt Nam kiên quyết đấu tranh và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển chủ quyền của mình. (Xem chi tiết)


Hôm 31/5, Mỹ đã thể hiện thái độ ủng hộ động thái của Nhật Bản muốn đóng vai trò tích cực hơn nữa trong an ninh khu vực. Mỹ cũng thẳng thừng cảnh báo Trung Quốc hãy dừng ngay các hành vi gây bất ổn để hỗ trợ cho các yêu sách chủ quyền của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố Mỹ kiên quyết phản đối bất cứ quốc gia nào sử dụng hăm dọa, cưỡng ép, và đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền của mình. (Xem chi tiết)


Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, ngày 31/5 đã lên án Mỹ đưa ra “các đe dọa” sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cáo buộc Bắc Kinh châm ngòi cho những căng thẳng trên Biển Đông.

Ông Vương Quán Trung nhấn mạnh bài phát biểu của ông Hagel đầy sự bá quyền, khiêu khích, đe dọa, hăm dọa và hoàn toàn không mang tính xây dựng, hơn nữa lại công khai, một vài lần đích danh chỉ trích Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Nhà truyền đạo Kim Jong Uk vừa bị tòa án Triều Tiên kết án chung thân vì tội làm gián điệp cho Hàn Quốc. Kim Jong Uk đã nhận tội tại một phiên tòa được tổ chức vào hôm qua 30/5. Bình Nhưỡng đã bác bỏ những kêu gọi từ Seoul về việc trả tự do và cho gia đình viếng thăm ông ta. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG