Bản tin 20H: Một người phải cưa chân vì thang cuốn ở Trung Quốc

Nhân viên lau dọn họ Trương bị kẹp chân vào thang cuốn ở trung tâm thương mại tại Thượng Hải hôm 1/8 (Nguồn: YouTube)
Nhân viên lau dọn họ Trương bị kẹp chân vào thang cuốn ở trung tâm thương mại tại Thượng Hải hôm 1/8 (Nguồn: YouTube)
TPO - Lại có thêm một tai nạn thang cuốn kinh hoàng nữa xảy ra tại Trung Quốc khi một nhân viên lau dọn trung tâm thương mại ở Thượng Hải đã buộc phải cắt bỏ một bên chân do mắc kẹt vào thang cuốn hôm 1/8.

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, vào lúc 3 giờ ngày 3/8, tuyến Quốc lộ 12 nối liền 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu (đoạn từ huyện Mường Chà đến thị xã Mường Lay) thuộc địa bàn xã Huổi Lènh huyện Mường Chà đã bị sạt lở nghiêm trọng. Theo lãnh đạo ngành Giao thông-Vận tải tỉnh Điện Biên, để thông tuyến tạm thời phải cần từ 5-7 ngày, tuyến quốc lộ này mới có thể đi vào hoạt động.


Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang, ông Ngô Đức Vĩnh (SN 1946) khi đi ngang qua ngầm tại xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã bị nước cuốn trôi tử vong. Cũng tại huyện Yên Thế, có gần 100 ngôi nhà bị ngập. Ngoài ra, tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Việt Yên có 4 ngôi nhà cấp 4 bị đổ do mưa lũ. (Xem chi tiết)


Dù nhập siêu đã có xu hướng giảm dần trong 7 tháng đầu năm, nhưng theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, diễn biến những tháng cuối năm còn phức tạp do vậy phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ mới có thể hoàn thành chỉ tiêu do Quốc hội giao (nhập siêu không vượt quá 5% kim ngạch xuất khẩu). Bộ trưởng đặc biệt lưu ý đến việc đổi mới Công tác Xúc tiến Thương mại theo hướng đa dạng hóa thị trường, tập trung chia sẻ những thông tin giúp doanh nghiệp trong nước kết nối với bạn hàng, đẩy mạnh xuất khẩu.


Theo ông Huỳnh Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo 7 tháng đạt 3,7 triệu tấn, tương đương 1,58 tỷ USD, giảm ​3,5% về lượng và giảm ​6,​7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, kế hoạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm là 3,1 triệu tấn gạo vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn vẫn chưa được cải thiện, gây áp lực lên mục tiêu chung của cả năm.


Sáng 3/8, anh Hứa Nhật Huy (39 tuổi) lái xe cứu thương đưa bệnh nhân 84 tuổi đang hấp hối từ bệnh viện ở TP HCM về nhà tại Bình Phước. Đến ngã tư quốc lộ 13 - Thích Quảng Đức (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), xe bị ôtô 4 chỗ do ông Nguyễn Văn Thạnh (68 tuổi) cầm lái đâm vào hông. Xe cứu thương bị húc văng cả chục mét, đâm vào vào dải phân cách, nổ lốp. May mắn những người trên xe không bị thương, bệnh nhân và người thân được chuyển sang ôtô khác tiếp tục hành trình. Ôtô 4 chỗ biến dạng phần đầu, tài xế cũng thoát nạn. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko ngày 3/8 cho biết, các vụ đụng độ giữa quân chính phủ với lực lượng nổi dậy thân Nga trong 24 giờ qua ở các tỉnh Lugansk và Donetsk đã làm 4 binh sỹ thiệt mạng và 15 quân nhân khác bị thương, chỉ vài giờ trước thềm cuộc đàm phán mới nhằm chấm dứt 15 tháng nội chiến. Trong khi đó, dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cùng ngày đã báo cáo với Trung tâm thông tin Lugansk rằng Các lực lượng vũ trang Ukraine đã 6 lần vi phạm lệnh ngừng bắn trong 24 giờ qua. 


Lực lượng Không gian vũ trụ, một nhánh mới của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, được thành lập thông qua sự liên kết giữa hai đơn vị quân đội hiện nay là Không quân và Lực lượng Phòng thủ Không gian. Cấu trúc Lực lượng Không gian vũ trụ Liên bang Nga bao gồm tất cả các loại máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống phòng thủ không gian cũng như các bộ phận đảm trách việc kiểm soát tàu vũ trụ, vệ tinh quân sự trong quỹ đạo. (Xem chi tiết)


Ngày 3/8, Nga đã chỉ trích những kế hoạch của Mỹ phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ để triển khai các cuộc không kích yểm trợ cho lực lượng nổi dậy ở Syria. Nga cho rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào cho lực lượng chống đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đồng minh của Nga, cũng gây cản trở cuộc chiến của Damascus chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, Mỹ đã quyết định cho phép triển khai các cuộc không kích để bảo vệ phiến quân nổi dậy Syria - do quân đội Mỹ huấn luyện, trước bất kỳ lực lượng nào, kể cả những lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.


Ngày 3/8, truyền thông Syria đưa tin một máy bay quân sự đã rơi xuống khu dân cư ở Tây Bắc nước này, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong khi đó, các nhà hoạt động cho biết máy bay trên đã rơi xuống thị trấn Ariha. Hiện vẫn chưa thể thống kê chi tiết con số thương vong trong vụ tai nạn này, vào thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay, thị trấn Ariha đang hứng chịu các cuộc không kích từ lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Assad.


Lại có thêm một tai nạn thang cuốn kinh hoàng nữa xảy ra tại Trung Quốc khi một nhân viên lau dọn trung tâm thương mại ở Thượng Hải đã buộc phải cắt bỏ một bên chân do mắc kẹt vào thang cuốn hôm 1/8. Nạn nhân 35 tuổi có họ Trương đã bị mắc kẹt chân vào thang cuốn ngay khi vừa đặt chân đi xuống, do bậc thang bị lật. Dù đã nhanh tay ấn nút đỏ cho dừng thang, nhưng phần ống chân trái của anh đã bị dập nát buộc bác sĩ phải tiến hành cắt bỏ.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.