Bản tin 14H: Mưa lớn, Quảng Ninh tiếp tục bị chia cắt

Mưa lớn đã làm nhiều tuyến phố tại Hạ Long bị ngập úng. (Ảnh: Zing)
Mưa lớn đã làm nhiều tuyến phố tại Hạ Long bị ngập úng. (Ảnh: Zing)
TPO - Sáng 3/8, TP Hạ Long và nhiều địa phương ở Quảng Ninh tiếp tục ngập nặng do mưa lớn. Một số nơi bị cô lập, giao thông chia cắt. Đến 10h sáng, TP Hạ Long trời vẫn đổ mưa lớn. Ở những điểm trũng, đường thấp trên địa bàn thành phố đều xảy ra ngập úng cục bộ, có nơi ngập sâu hơn nửa mét. Giao thông đình trệ.

Sáng 3/8, TP Hạ Long và nhiều nơi ở Quảng Ninh tiếp tục ngập nặng do mưa lớn. Một số nơi bị cô lập, giao thông chia cắt. Đến 10h sáng, TP Hạ Long trời vẫn đổ mưa lớn. Ở những điểm trũng, đường thấp trên địa bàn thành phố đều xảy ra ngập úng cục bộ, có nơi ngập sâu hơn nửa mét. Giao thông đình trệ.


Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, tính đến 9 giờ 30 ngày 3/8, trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc do Tổng Công ty quản lý có mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đã gây ảnh hưởng cung cấp điện đến hơn 1,2 vạn khách hàng. Công ty Điện lực Quảng Ninh đang tập trung khắc phục sự cố điện tại các khu vực nước rút. Tuy nhiên, nhiều khu vực như Hoành Bồ, Ba Chẽ đang có lũ lớn nên chưa thể khắc phục được.


Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), hãng đã chính thức đón nhận chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên gia nhập vào đội tàu bay hiện đại thế hệ mới vào chiều 2/8. Dự kiến từ ngày 4/8/2015, Vietnam Airlines sẽ chính thức đưa vào khai thác tàu bay Boeing 787-9 trên đường bay đầu tiên giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh; sau đó là đường bay quốc tế đầu tiên giữa Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh và Heathrow (London, Anh) từ tháng 9/2015.


Hiện tại, tính đến thời điểm này đã có khoảng 100 trường đại học công bố điểm xét tuyển và điểm chuẩn dự kiến nguyện vọng 1 vào các trường năm 2015. Các nhà trường, học viện nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển thí sinh gửi qua chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong thời gian từ ngày 1-8-2015 đến ngày 20-8-2015. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, một máy bay của hãng hàng không Indonesia Citilink trượt khỏi đường băng tại khu vực miền tây nước này khiến ít nhất 3 người bị thương và buộc sân bay phải đóng cửa. Sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế Minangkabau, Padang vào khoảng 19h27’ (giờ địa phương). Máy bay Airbus A320, số hiệu QG970 chở theo 174 hành khách từ Jakarta tới Padang không may bị trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh tại sân bay trên.


Moskva cho biết có thể thu giữ tài sản của Washington để đáp trả vụ Mỹ thu giữ tài sản của Nga theo khiếu kiện của các cựu cổ đông trong Yukos - tập đoàn dầu mỏ lớn nhất nước Nga đã ngừng hoạt động. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ sự bất bình với những tuyên bố của cựu cổ đông Yukos, gọi quyết định của Tòa án trọng tài La Hay là "không công bằng" và bị "chính trị hóa". Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ không thi hành quyết định này.


Ngày 2/8, một số nghị sỹ đảng Dân chủ cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cố vấn đã nghiêm túc mở một cuộc thăm dò khả năng nhà lãnh đạo này tham gia tranh cử để trở thành ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong khi đó, tỷ phú Donald Trump đang dẫn đầu trong số 17 ứng cử viên tổng thống tiềm tàng bên phía đảng Cộng hòa.


Lực lượng quân đội Nigeria đã giải cứu thành công gần 200 con tin khỏi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tại bang Borno, miền bắc nước này. Trong số các con tin được giải cứu lần này có 101 trẻ em và 67 phụ nữ. Quân đội Nigeria cũng cho biết thêm, một thủ lĩnh Boko Haram đã bị bắt giữ trong đợt tấn công. (Xem chi tiết)


Đóng tàu sân bay, tạo các đường băng lớn để máy bay B52 có thể cất cánh trên biển, đầu tư các hệ thống tàu chiến, tàu ngầm... Trung Quốc đang thể hiện khát vọng thống trị quân sự trên biển. Điển hình, Trung Quốc đã cho mở rộng đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ 2,2 m thành hơn 3 m. Trước đó, vào tháng 11/2013, Trung Quốc đã đơn phương thiết lập vùng phòng không trên biển Hoa Đông bao trùm không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.