Bản tin 20H: IS dùng vũ khí hóa học tại miền Bắc Syria

Một tay súng IS ở Syria. (Nguồn: Geo.tv)
Một tay súng IS ở Syria. (Nguồn: Geo.tv)
TPO - Ngày 27/11, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 22 phiến quân Syria thân Ankara bị thương trong một vụ tấn công bằng khí hóa học do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện ở miền Bắc Syria. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam dự Lễ Truy điệu Lãnh tụ Cuba Fidel Castro từ ngày 28 – 30/11, Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cho biết. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Cuba được chính thức thiết lập từ ngày 2/12/1960 do Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Fidel dày công gây dựng và vun đắp. Đồng chí Fidel đã thăm chính thức Việt Nam ba lần vào tháng 9/1973, tháng 12/1995 và tháng 2/2003; là Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng mới được giải phóng ở Quảng Trị vào tháng 9/1973. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ (27/11), vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Trong khi đó, không khí lạnh tăng cường đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự báo, khoảng ngày 29/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.


Ngày 27/11, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo, thông tin về chiến công bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển trái phép 300 bánh heroin. Hồi 23 giờ ngày 26/11, tại khu 3, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (Phòng PC47)-Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 2 xe ôtô đang di chuyển nối đuôi nhau với tốc độ cao. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã buộc các đối tượng dừng xe. Qua kiểm tra xe, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ 5 can nhựa màu xanh loại 30 lít được khoét dưới đáy can, bên trong chứa tổng cộng 300 gói có chứa chất bột màu trắng được gói bằng nhiều lớp nilon và giấy chống ẩm.


Khoảng 13h30 ngày 27/11, chiếc xe máy mang biển số Thành phố do anh Lê Minh Quân (35 tuổi) chở theo mẹ vợ là cụ Nguyễn Thị Bông (80 tuổi) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ quận 7 đi Bình Chánh, TPHCM. Khi đến đoạn phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM thì anh Quân cho xe rẽ phải vào đường Nguyễn Hữu Thọ thì bị xe ben mang  biển số 57M-1166 chạy với tốc độ cao tông mạnh từ phía sau và cuốn xe máy của anh Quận vào gầm. Sau cú va chạm bà Bông bị ngã xuống đường bị bánh xe cán qua tử vong tại chỗ, anh Quân may mắn chỉ bị thương nhẹ. Vụ việc xảy ra khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h sáng nay 27/11. Chiếc xe máy hiệu honda chaly mang BKS 43-086U do một thiếu nữ điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn An Thành 1, xã Bình An (Thăng Bình, Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều người đi đường phát hiện hô hoán nên người điều khiển đã kịp dừng xe và nhanh chóng bỏ chạy thoát nạn. Người dân sống gần đó múc nước cùng dập lửa nhưng ngọn lửa đã kịp thiêu rụi lốp sau cùng nhiều bộ phận trên xe và va ly áo quần chở trên xe. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 ngày 27/11, chiếc xe tải mang biển số 51C-723.08 lưu thông trên cầu vượt Trạm 2 (đoạn qua phường Tân Phú, quận 9, TPHCM) hướng Đại Học Nông Lâm đi Suối Tiên. Khi vừa đổ dốc cầu vượt xong, tài xế đang cho xe ôm cua để chạy về hướng An Sương thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang biển số 59N1-317.79 lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm làm 2 vợ chồng khoảng 40 tuổi đi trên xe máy bị té xuống, bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, chếc xe tải lật ngang trên đường. (Xem chi tiết)


Ngày 27/11, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 22 phiến quân Syria thân Ankara bị thương trong một vụ tấn công bằng khí hóa học do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện ở miền Bắc Syria. Vụ tấn công nhằm vào các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hiện đang bao vây thị trấn al-Bab do IS kiểm soát trong những ngày qua.  Al-Bab là một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch "Lá chắn Euphrates" nhằm quét sạch quân thánh chiến khỏi khu vực biên giới Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. 


Truyền thông Iran cho biết toàn bộ 5 người trên khoang đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng tại Biển Caspi ở miền Bắc nước này ngày 27/11. Kênh truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 20 giờ địa phương (tức 7 giờ 50 giờ Việt Nam). Máy bay trực thăng đã rơi gần giàn khoan Amir Kabir trên Biển Caspi. Theo một quan chức an ninh, thi thể của 4 thành viên phi hành đoàn và 1 dân thường cùng với trực thăng gặp nạn đã được tìm thấy.

MỚI - NÓNG