Bản tin 20H: Cố vượt đường sắt, người đàn ông bị tàu tông chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Bất chấp cảnh báo, người đàn ông ở Quảng Nam vẫn lái xe máy vượt qua đường sắt nên bị tàu lửa kéo lê hơn 100 m tử vong.

Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra 2 nhà máy thép. Thanh tra thành phố Đà Nẵng công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quá trình thanh lập, hoạt động và xử lý môi trường tại hai nhà máy thép Dana – Ý và Dana – Úc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó, đã chỉ rõ nhiều sai phạm trong quy trình quy hoạch cụm công nghiệp, sai phạm trong việc cấp đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, đánh giá tác động môi trường ...có liên quan đến nhiều sở ngành và lãnh đạo UBND thành phố. (Xem chi tiết)


Cây cổ thụ bật gốc đổ chắn ngang phố Hà Nội, giao thông tê liệt. Khoảng hơn 13h ngày 7/10, một cây cổ thụ nằm trước ngôi đền Sòng Sơn trên đường Tôn Đức Thắng (phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội) bất ngờ bật gốc đổ chắn ngang đường. May mắn vụ việc không làm ai bị thương nhưng toàn bộ thân cây chắn ngang đường khiến giao thông cả hai chiều bị tê liệt. (Xem chi tiết)


Trưa 7/10, đoàn tàu SE10 từ Nam ra Bắc khi qua khối phố Mỹ Thạch Tây (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã va quệt với người đàn ông chạy xe máy băng qua đường ngang dân sinh. Theo các nhân chứng, thời điểm trên, dù có hệ thống tín hiệu cảnh báo tàu hỏa đang đến gần nhưng ông Trần Minh Tâm (58 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ) vẫn lái xe máy băng qua đường sắt. Khi ông Tâm đến giữa đường ray thì bị tàu SE10 chạy hướng Nam - Bắc lao tới tông vào. Nạn nhân bị tàu hỏa cuốn vào gầm kéo lê hơn 100 m, tử vong tại chỗ.


Ngày 7/10, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, cho biết Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia vừa công bố kết quả xét nghiệm mẫu phẩm thức ăn và nước uống tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP Ninh Bình). Hai ngày trước, ngôi trường này có 352 học sinh phải nhập viện sau bữa trưa. Kết quả xét nghiệm cho thấy 352 học sinh ngộ độc do ăn món ruốc gà có nhiễm khuẩn tụ cầu vàng. Theo ông Dương, vi khuẩn tụ cầu vàng xuất hiện khi thực phẩm để lâu không được bảo quản tốt, chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh...

Hơn 50 người ở Sài Gòn dàn trận hỗn chiến kinh hoàng trên cầu. Lên mạng thách thức nhau sau khi xảy ra mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên khoảng hơn 50 người ở huyện Bình Chánh đi xe máy cầm theo côn, ba chĩa, mã tấu... tới cầu Nhị Thiên Đường để "quyết chiến" khiến nhiều người bị thương. Công an quận 8 (TP HCM) đã tạm giữ 7 người để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Giữa căng thẳng với Nga, NATO tập trận quy mô lớn. Tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ tại châu Âu, Đô đốc James Foggo hôm 5/10 cho biết, toàn bộ 29 thành viên Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng với Phần Lan và Na Uy sẽ tiến hành cuộc tập trận Trident Juncture 18 từ ngày 24/10-7/11 tại Na Uy. Tham gia cuộc tập trận Trident Juncture có khoảng 45.000 binh sĩ, 50 máy bay chiến đấu, 70 tàu chiến và khoảng 10.000 xe quân sự các loại. Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc NATO tập trận Trident Juncture 18 trong bối cảnh căng thẳng giữa Khối quân sự này với Nga chưa có hồi kết là dấu hiệu hết sức đáng quan ngại cho an ninh khu vực. (Xem chi tiết)


Còn 5.000 người mất tích sau thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia. "Dựa trên báo cáo từ lãnh đạo làng Balaro và Petobo, vẫn còn khoảng 5.000 người chưa được tìm thấy", Al Arabiya dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNBP) Sutopo Purwo Nugroho hôm nay cho biết. Tuy nhiên, ông thêm rằng hiện rất khó nắm bắt con số chính xác bởi hầu hết các khu vực chịu thiệt hại đều bị các "núi bùn" và đống đổ nát bao phủ. Balaro và Petobo là hai ngôi làng đã bị xóa sổ sau thảm họa động đất, sóng thần tại Indonesia ngày 28/9. Đến nay, con số nạn nhân thiệt mạng là 1.763 người. Dù còn nhiều người mất tích, BNBP thông báo sẽ chấm dứt các chiến dịch tìm kiếm vào ngày 11/10.


Theo hãng PTI, các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết tối 6/10 nước này đã phóng thử thành công tên lửa Prithvi-II do New Delhi tự chế tạo, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn 350 km, tại bãi thử tích hợp thuộc khu vực Chandipur, bang Odisha (Ấn Độ). Trước đó, tên lửa Prithvi-II đã được phóng thử thành công hôm 7/2, cũng ở bãi thử Chandipur. Tên lửa tiên tiến này có khả năng mang đầu đạn nặng từ 500-1.000 kg, sử dụng 2 động cơ đẩy dùng nhiên liệu lỏng.
MỚI - NÓNG