Bản tin 14H: Ukraine phá thỏa thuận hòa bình, dùng vũ khí hạng nặng

Lính cứu hỏa dập lửa đám cháy khu chợ ở Donetsk sau vụ pháo kích trong xung đột. Nguồn: AFP/TTXVN
Lính cứu hỏa dập lửa đám cháy khu chợ ở Donetsk sau vụ pháo kích trong xung đột. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 4/6 đã thừa nhận các lực lượng an ninh nước này buộc phải sử dụng pháo hạng nặng nhằm vào lực lượng ly khai ở Donbass. Pháo hạng nặng được sử dụng là loại vũ khí trước đó đã được rút về khu vực hậu phương theo Thỏa thuận Minsk.

Ban Quản lý dự án đường sắt vừa có Tờ trình gửi Bộ GTVT lựa chọn phương án thiết kế ngoại thất, nội thất của đoàn tàu thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Được biết, dự án sẽ mua 13 đoàn tàu, loại tàu B1 của Trung Quốc với kết cấu mỗi đoàn tàu gồm 4 toa xe, thân tàu sử dụng vật liệu thép không gỉ. Nhà sản xuất đoàn tàu là Công ty TNHH trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh.


Khoảng 10h hôm nay (5/6), cây phượng cổ thụ cao hàng chục mét. có đường kính khoảng 50cm bị gió lốc kéo bật gốc đổ xuống nóc nhà gửi xe trường THPT Phạm Hồng Thái trên đường Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội). May mắn là vụ việc không gây thiệt hại về người. Toàn bộ phần rễ cây đã mục gần hết. (Xem chi tiết)


Ngày 5/6, Chính phủ Hàn Quốc đã đệ trình quốc hội nước này thông qua dự luật nhằm phê chuẩn Hiệp định Tự do thương mại (FTA) mà Hàn Quốc đã ký với Việt Nam, Trung Quốc và New Zealand trong thời gian vừa qua. Trong một thông cáo báo chí cùng ngày, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ nỗ lực để đưa vào thực hiện ba FTA nêu trên trước cuối năm nay nhằm hiện thực hóa những lợi ích mà nó mang lại trong thời gian sớm nhất.


Giới chức Campuchia ngày 5/6 cho biết, công an tỉnh Takeo nước này đang truy lùng một người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp cháu gái 4 tuổi. Vụ việc xảy ra khi cô bé đang trên đường đến nhà bà ngoại và đi qua nhà nghi phạm liền bị lôi vào nhà và cưỡng hiếp. (Xem chi tiết).


Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 4/6 đã thừa nhận các lực lượng an ninh nước này buộc phải sử dụng pháo hạng nặng nhằm vào lực lượng ly khai ở Donbass. Pháo hạng nặng được sử dụng là loại vũ khí trước đó đã được rút về khu vực hậu phương theo Thỏa thuận Minsk. Hôm 3/6, tình hình bạo lực leo thang tại Maryinka, nơi các bên đối địch đã sử dụng các vũ khí hạng nặng trong vụ giao tranh ác liệt đầu tiên kể từ khi họ đạt được thỏa thuận hòa bình.


Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 3/6 cho biết Ukraine đã chấp thuận bơm đủ khí đốt vào các bể chứa khí đốt của nước này, nhằm duy trì áp lực trong hệ thống ống dẫn khí để đảm bảo cho dòng khí đốt của Nga có thể “cập bến” châu Âu trong mùa Đông năm nay. Khoảng 40% khí đốt của Nga xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) được trung chuyển qua Ukraine. Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận trên sau hàng loạt các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao đến từ Nga, Ukraine và Ủy ban châu ÂU (EC) diễn ra đầu tuần này tại Brussels, Bỉ.


Gần 50 tàu chiến của 15 thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày hôm nay đã bước vào cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang mật danh “Baltops 2015” trên vùng biển Baltic. Cuộc tập trận “Baltops-2015” diễn ra từ ngày 5 đến 20/6 ở phần phía nam của biển Baltic, gần bờ biển các quốc gia Thụy Điển, Đan Mạch và Ba Lan. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cuộc tập trận “Baltops-2015” không có sự tham gia của Nga. (Xem chi tiết)


Một chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã vô tình “chỉ điểm" cho Không quân Mỹ dội bom hang ổ của mình khi đăng ảnh “tự sướng” trên mạng xã hội. Tướng Không quân Mỹ Hawk Carlise cho biết, các chuyên gia tình báo tại Florida có thể xác định vị trí chính xác của IS và tiến hành một cuộc không kích thành công trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi một tay súng IS đăng ảnh khoe khoang về khả năng chỉ huy và kiểm soát của nhóm trên mạng và diễn đàn mở. (Xem chi tiết)


Tối 4/6, hơn 30 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom khu chợ ở thị trấn Jimeta thuộc bang Andamawa, miền Đông Bắc Nigeria. Theo các nhân chứng, quả bom giấu trong một xe máy ba bánh bên trong chợ được kích nổ vào khoảng 8 giờ tối theo giờ địa phương (tức 2 giờ sáng 5/6 giờ Việt Nam). Một lái xe của Hội Chữ thập Đỏ cho biết đã có 32 thi thể được đưa khỏi hiện trường.


Trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra hồi 7 giờ 15 sáng 5/6 làm rung chuyển hầu hết bang Sabah, trong đó có thành phố Kota Kinabalu và các khu vực Ranau, Tambun, Tuaran, Pedalaman, và Kota Belud. Có ít nhất 145 người đang bị mắc kẹt trên đỉnh núi Kinabalu sau trận động đất và các hoạt động giải cứu họ đang được tiến hành.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.