Bản tin 14H: Triều Tiên phát triển tên lửa chống hạm siêu chính xác

Cuộc bắn thử một “loại tên lửa chống hạm mới phát triển” của Triều Tiên. Nguồn: AFP/TTXVN
Cuộc bắn thử một “loại tên lửa chống hạm mới phát triển” của Triều Tiên. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Hôm 7/2 Triều Tiên tuyên bố đã phát triển “tên lửa chống hạm” siêu chính xác và sẽ triển khai ngay cho các đơn vị hải quân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cũng đã thị sát cuộc bắn thử tên lửa mới này.

Ngày 8/2, trong buổi làm việc với cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Công ty Quản lý bay miền Nam, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng yêu cầu, trong năm 2015 tình trạng mất cắp, xin tiền ở sân bay, lấy hàng hóa chậm nhiều tiếng đồng hồ phải được chấm dứt. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, năm 2014, tại các sân bay ở Việt Nam, khoảng 60 vụ mất cắp tài sản đã xảy ra. Tình trạng mất cắp tài sản hay hành lý bị rạch, xáo trộn... sau các chuyến bay tồn tại thời gian dài và nhiều lần được hành khách đi máy bay phản ánh, khiếu nại.


Khoảng 1 giờ ngày 9/2, một vụ tai nạn giữa 2 xe khách xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, khiến 10 người tử vong tại chỗ, 9 người bị thương. Thời điểm trên, xe khách loại giường nằm mang BKS 51B - 141.22 lưu thông hướng TP.HCM – Hà Nội khi đến địa phận trên đã đâm trực diện xe khách loại 25 chỗ BKS 86B - 002.84 đi theo chiều ngược lại. Cú tông cực  mạnh khiến hai xe đâm xuống lề đường cách điểm va chạm khoảng 50m. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, tin từ Bệnh viện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Đại tá Võ Minh Phương, 56 tuổi, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau bị điện giật gây bỏng nặng khi câu cá đã được chuyển đến Khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) an toàn, ngay trong đêm 8/2. Theo các bác sĩ, Đại tá Võ Minh Phương, Phó Giám đốc Công an Cà Mau bị điện giật khi câu cá bỏng gần 60% cơ thể. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). (Xem chi tiết)


Khoảng 6h sáng nay 9/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại thẩm mỹ viện “Nữ hoàng Ai Cập - Cleopatra” cao 7 tầng, nằm tại số 48 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM, khiến cả khu phố hốt hoảng. Đến 7h sáng cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt. Không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. (Xem chi tiết)


Sputnik ngày 9/2 đưa tin, 40 binh sĩ Ukraine và 11 chiến binh ly khai đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa hai bên tại miền Đông Ukraine trong vòng 24h qua. Các cuộc đụng độ giữa hai bên đã giết chết tổng cộng 2.056 binh sĩ Ukraine trong 22 ngày qua. Ngoài ra, lực lượng chính phủ cũng tổn thất 3 máy bay, 1 trực thăng, 168 xe tăng, 124 khẩu pháo và 94 xe ô tô. (Xem chi tiết)


Ngày 9/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đặt ra một mối đe dọa lớn đối với toàn cầu. Ông Putin nêu rõ: "Thách thức mà nhóm IS đặt ra đối với cộng đồng quốc tế là chưa từng thấy. Về cơ bản, những kẻ khủng bố đang tìm cách giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria với dân số gần 10 triệu người".


Ngày 8/2, máy bay một động cơ cỡ nhỏ của Mỹ gặp nạn trên một khu rừng gần căn cứ quân sự nước này, Fort Meade tại tiểu bang Maryland khiến 2 người bị thương. Tai nạn xảy ra chỉ một thời gian ngắn sau khi phi cơ cất cánh từ một sân bay Tipton, ở khu vực Odenton, hạt Anne Arundel (thuộc bang Maryland), chưa rõ nơi đến của máy bay. Lực lượng cứu hộ mất gần 1 giờ đồng hồ để kéo hai người trên ra khỏi đống đổ nát. (Xem chi tiết)


Joseph Bermudez - chuyên gia về quân sự Triều Tiên cho biết, tên lửa chống hạm mới của Triều Tiên, được cho là tên lửa Kh-35E do Nga chế tạo, sẽ giúp Bình Nhưỡng hiện đại hóa hải quân và đặt ra các mối đe dọa mới đối với Hàn Quốc và Mỹ. Hôm 7/2 Triều Tiên tuyên bố đã phát triển một “tên lửa chống hạm” siêu chính xác và sẽ triển khai ngay cho các đơn vị hải quân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cũng đã thị sát cuộc bắn thử tên lửa mới này.


Cảnh sát Mexico cho biết sáng 8/2 giờ địa phương, bốn đối tượng cầm súng đã xông vào một bữa tiệc tại gia ở thành phố Ciudad Juarez, bang Chihuahua, xả súng khiến 5 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Một cảnh sát cho biết, những đối tượng trên bắt đầu xả súng vào những người tới dự tiệc từ ngoài đường trước khi đi vào nhà. Bốn nạn nhân tử vong được phát hiện nằm trên phố, người còn lại bị bắn chết trong nhà.


Cảnh sát Pháp đã bắt 200 gái mại dâm tự xưng là sinh viên Trung Quốc trong mạng lưới mại dâm cao cấp chuyên phục vụ các ông chủ giàu có tại Paris và các vùng lân cận. Cảnh sát Paris cho biết, các đơn vị chuyên điều tra và ngăn chặn nạn môi giới mại dâm kể từ tuần trước bắt đầu phát động chiến dịch trấn áp quy mô, phá vỡ ba đường dây môi giới mại dâm Trung Quốc, hoạt động tại khoảng hai chục nhà hàng karaoke tại Paris, vùng Seine-Saint-Denis và vùng Val-de-Marne.

MỚI - NÓNG